Đạo diễn lần đầu tiết lộ sốc về cái chết con trai Lý Tiểu Long

Giống như người cha Lý Tiểu Long, cái chết của Lý Quốc Hào vẫn để lại nhiều bí ẩn. Hai mươi lăm năm sau, đạo diễn Vu Nhân Thái đã có những chia sẻ về cái chết của nam diễn viên xấu số.

Vào ngày 31/3/1993, Lý Quốc Hào qua đời sau khi thực hiện một cảnh quay trong bộ phim The Crown. Anh bị ngộ sát do bạn diễn dùng khẩu súng có đạn thật. Khi bị dính đạn, mọi người trong đoàn làm phim cho rằng Hào đang cố diễn xuất. Tuy nhiên, khi đạo diễn ra hiệu dừng lại vẫn không thấy nam diễn viên đứng dậy, mọi người lúc đó mới biết anh bị thương. Lý Quốc Hào qua đời khi đang thực hiện phẫu thuật tại bệnh viện sau đó vài tiếng.

Ở thời điểm đó, cái chết của Lý Quốc Hào một lần nữa khiến giới điện ảnh cảm thấy sốc. Giống như người cha, số mệnh của Quốc Hào kết thúc quá sớm. Nhiều giả thuyết được đưa ra và một trong số đó cho rằng anh bị ám sát để trả thù.

Michael Massee là người đã gián tiếp gây ra cái chết của con trai Lý Tiểu Long. Bất chấp tai nạn thương tâm, “The Crow” vẫn được hoàn thành và ra rạp hồi tháng 5/1994. Song, cá nhân Michael Massee chưa bao giờ theo dõi bộ phim. Sau tai nạn đáng tiếc, anh trở về New York và có quãng thời gian ngắn xa rời trường quay. Năm 2005, Michael Massee mới lên tiếng chính thức về sự việc: “Không ai ngờ được chuyện khủng khiếp lại xảy ra. Tôi thậm chí còn không được đụng vào khẩu súng cho tới cảnh quay ấy. Tôi đã nghỉ diễn một năm, quay trở về New York và không làm gì cả. Những gì xảy ra với Lý Quốc Hào là một tai nạn quá bi thảm, tôi không nghĩ là mình có thể vượt qua được cú sốc đó”.

Mới đây nhất, đạo diễn Vu Nhân Thái cũng tiết lộ thông tin khiến nhiều người cảm thấy giật mình. Theo vị đạo diễn nổi tiếng, khi cùng Lý Quốc Hào hợp tác trong phim Long Tại Giang Hồ, ông đã khuyên nam diễn viên nhờ thầy xem lại phong thủy của căn biệt thự mà anh đang ở. Đạo diễn Nhân Thái nhận thấy có vấn đề ở căn biệt thự từng được ngôi sao điện ảnh Errol Flynn sinh sống. Tuy nhiên, con trai của Lý Tiểu Long không quan tâm đến lời nói của đạo diễn Vu Nhân Thái.

Về viên đạn thật có trong khẩu súng, ông lý giải rằng do đoàn làm phim kinh phí hạn hẹp nên không có bộ phận chuyên môn để kiểm tra đạo cụ nên mới xảy ra cái chết oan của Quốc Hào.

Nam diễn viên Michael Massee – người ngộ sát Lý Quốc Hào đã qua đời năm 2016 tại Los Angeles.

V.Đ – Tổng hợp