“Máy chém bay” – vũ khí đặc dị của sát thủ thời nhà Thanh

Sở hữu một nền võ thuật phát triển đa dạng, võ thuật Trung Quốc cũng đồng thời sở hữu nhiều vũ khí đặc dị cho nhiều tầng lớp: binh sĩ, võ sĩ, sát thủ…

“Máy chém bay” là một trong số đó. Xuất xứ từ khoảng thế kỉ thứ 18, vũ khí đặc dị này được sử dụng cho mục đích ám sát những nhân vật quan trọng. Tương đối khó sử dụng, thế nhưng máy chém bay lại có hiệu quả đáng kinh ngạc, trở thành nỗi ám ảnh gắn liền với các sát thủ – một tầng lớp binh/võ sĩ chuyên nghiệp xuất hiện nhiều trong suốt triều đại nhà Thanh.

Không có nhiều tư liệu còn được lưu lại về loại vũ khí này, tuy nhiên, quý độc giả hãy cùng VoThuat.vn xem qua phim tài liệu của hãng truyền hình nổi tiếng National Geographic thực hiện về loại vũ khí đặc dị này.

Phạm Vũ