Những con dao găm ám ảnh nhất thế giới

Dao găm là vũ khí cận chiến được sử dụng phổ biến trong các lực lượng quân đội ở nhiều nước trên thế giới. Có những con dao nguy hiểm “chết người” hiếm khi xuất hiện. Dưới đây là 3 cái tên như vậy.

BALLISTIC KNIFE

Ballistic Knife trông giống như một con dao bình thường, nhưng thực ra nó hoạt động như một khẩu súng hơi. Trên chuôi dao có một nút bấm hoặc công tắc cho phép người sử dụng phóng phần lưỡi dao đi xa khoảng 5m bằng lò xo ẩn trong chuôi dao, và lưỡi dao sẽ bay với tốc độ 63km/h. Tuy nhiên do lò xo sẽ yếu dần theo thời gian, các nhà sản xuất loại dao này còn phát minh ra loại phóng bằng khí nén hoặc thậm chí là một liều thuốc nổ, đẩy lưỡi dao bay nhanh và xa hơn.

Ballistic Knife đã bị cấm tại Mỹ, xứ sở mà ai cũng có thể mua súng từ năm 1986. Không ai được sở hữu, sản xuất, bán hay nhập khẩu các loại dao hoạt động bằng lò xo tại Mỹ, và những ai phạm tội với loại dao này sẽ được xử theo luật riêng, với hình phạt tối thiểu là 5 năm tù. Loại dao hoạt động bằng thuốc nổ không được tính vào đạo luật này, nhưng nó được xem là… súng trong luật pháp Mỹ. Trong khi đó, lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz của Nga lại rất thích sử dụng loại dao này.

JAGDKOMMANDO TRI-DAGGER KNIFE 

Bề ngoài của nó trông có vẻ khá vô hại: một con dao nấp trong một lớp vỏ tròn bằng nhựa cứng, đi kèm cái giá “khủng” khoảng 850 USD. Nhưng nó lại được đặt tên theo lực lượng đặc nhiệm Áo (Jagdkommando) và điều đó là hoàn toàn có cơ sở.

Cận cảnh con dao găm "chết chóc" Jagkommando.

Bởi nó là loại dao “một hit chầu trời” thực sự. Với lưỡi dao dài khoảng 18cm được thiết kế đặc biệt khá giống với lê ba cạnh (quân đội Việt Nam từng sử dụng trong chiến tranh chống Mỹ), con dao này chỉ có thể dùng để đâm. Nếu từng xem một số bộ phim chiến tranh, có thể bạn sẽ thấy rằng “kẻ ác” (hoặc đôi khi là cả người tốt”) thường xoay lưỡi dao sau khi đã đâm trúng đối thủ nhằm tạo ra vết thương lớn hơn, và con dao Jagdkommando này được thiết kế để tinh giảm thao tác đó. Ba lưỡi dao được xếp thành hình tam giác xoắn lại với nhau sẽ tạo ra một vết thương sâu hình xoắn ốc và rộng mở, và nạn nhân của nó chỉ còn có thể nằm chờ chết mà thôi.

WASP KNIFE

Đây là cái tên chung để gọi một loại dao chứa một bình khí nén trong chuôi và một đường ống chạy dài trong thân dao. Khi lưỡi dao đâm vào mục tiêu, khoảng 28 lít khí nén chứa trong chuôi dao sẽ được bơm vào mục tiêu dưới áp suất 800 psi. Lượng khí nén này gây sát thương khủng khiếp hơn nhiều so với một vết thương bình thường, bởi nó có thể làm lệch vị trí của nội tạng và hiệu ứng đóng băng khi khí gas giãn nở.

Con dao này nguy hiểm đến mức nó được dùng để vật nhau với cá mập. Khi được dùng dưới nước, hiệu ứng đóng băng sẽ khiến con ác thú không đổ máu và hấp dẫn những con cá mập khác xung quanh. Sức mạnh của Wasp Knife đến từ lực nén bên trong. Chúng làm tổn thương bên trong đối phương mà ít để lại dấu vết bên ngoài.

Con dao này nguy hiểm đến mức nó được dùng để vật nhau với cá mập. Khi được dùng dưới nước, hiệu ứng đóng băng sẽ khiến con ác thú không đổ máu và hấp dẫn những con cá mập khác xung quanh, còn lượng gas sẽ khiến nó nổi lên bề mặt giúp người sử dụng có thể chiến đấu với nó dễ dàng hơn. Trong phim ảnh, con dao này từng được xuất hiện trong CSI: New York, Indentity Crisis và rất nhiều phim, tiểu thuyết khác.

V.Đ – Tổng hợp