Lưu Đức Hoa tự nhận là fan của Châu Tinh Trì

Sự việc “Vua phim hài Hong Kong” bị bà trùm điện ảnh xứ Cảng thơm công kích đã liên quan đến nhiều người, trong đó có ngôi sao phim “Vô gian đạo”.

Bà Trần Lam, vợ nhà sản xuất phim Hướng Hoa Cường – Chủ tịch tập đoàn giải trí Ngôi sao Trung Quốc đã đùng đùng nổi giận khi trên mạng xuất hiện bài viết mang tên Tại sao nhiều người ghét Châu Tinh Trì đến vậy? kể lại những khó khăn mà “Vua phim hài Hong Kong” đã gặp phải. Trong đó, một số nội dung liên quan đến nhà sản xuất Hướng Hoa Cường, cho rằng ông là người đã gây khó khăn cho Châu Tinh Trì khi anh quyết định phát triển sự nghiệp độc lập.

chau tinh tri va luu duc hoa quen nhau tu khi con rat tre
Châu Tinh Trì và Lưu Đức Hoa quen nhau từ khi còn rất trẻ

Lên tiếng bênh vực chồng, ngoài việc yêu cầu Châu Tinh Trì giải thích rõ với công chúng quanh những thông tin “sai sự thật” trong bài viết, bà Trần Lam còn tiết lộ chính miệng Lưu Đức Hoa nói rằng không xem Châu Tinh Trì là bạn.

    .
.

Tuy nhiên, trong buổi ra mắt dự án phim mới mang tên Tranh khí, Lưu Đức Hoa đã lên tiếng phủ nhận. Anh nói: “Điều tôi muốn khẳng định đầu tiên là chưa bao giờ tôi nói ‘Châu Tinh Trì không phải bạn tôi’, mà chỉ nói ‘bây giờ, tương lai và mãi sau này, Hướng Hoa Cường là bạn tôi, đồng thời cũng là ông chủ của tôi’. Có lẽ bà Hướng đã hiểu lầm”.

.
.

Giải đáp thắc mắc vì chuyện cát xê mà Lưu Đức Hoa và Châu Tinh Trì xảy ra mâu thuẫn, chàng Dương Quá của phiên bản Thần điêu đại hiệp TVB 1983 cho biết: “Đó chỉ là tin đồn. Chúng tôi đã có nhiều cơ hội hợp tác với nhau, song do không thỏa thuận được những điều kiện nên cả 2 đều từ chối. Thông tin mâu thuẫn vì cát xê là hoàn toàn sai sự thật. Sau này nếu lại có cơ hội, tôi vẫn hy vọng được đóng chung với Châu Tinh Trì”.

nu hon dong gioi
Nụ hôn đồng giới đáng nhớ giữa hai người

Lưu Đức Hoa chia sẻ thêm: “Quan hệ của tôi và Châu Tinh Trì, cũng giống như với nhiều đồng nghiệp khác, không có thời gian tìm hiểu sâu. Tuy nhiên với tôi, bây giờ, tương lai và mãi mãi, tôi vẫn là một fan hâm mộ của Châu Tinh Trì”.

Ly Nguyễn