“Lý Tiểu Long Afghanistan” gây sốt

Chàng thanh niên Afghanistan 20 tuổi Abbas Alizada, với dáng vẻ và cách thức biểu diễn võ thuật giống hệt huyền thoại điện ảnh Lý Tiểu Long, đã trở thành một nhân vật đình đám trên mạng và xuất hiện trên nhiều phương tiện truyền thông toàn cầu trong tuần này.

Các bức ảnh và video của Alizada đăng trên trang Facebook “Bruce Hazara” của anh, với những tư thế võ thuật như Lý Tiểu Long đã mang lại cho anh sự nổi tiếng. Trên Twitter, hơn 50.000 người theo dõi Alizada, kênh truyền hình al-Jazeera đã quay phim anh trình diễn võ thuật, và hãng Reuters đã đến tận thủ đô Kabul phỏng vấn anh…

Giữa cung điện Darul Aman (được xây dựng vào những năm 1920 bởi vua Amanullah Khan) đổ nát sau nhiều thập niên chiến tranh ở Kabul, Alizada tập luyện 2 lần mỗi tuần. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo 10 anh chị em, Alizada đã có cảm hứng từ Lý Tiểu Long, theo học võ nunchuku và wushu. Cha mẹ Alizada không có khả năng trả học phí cho anh tại một trường dạy võ, nhưng huấn luyện viên đã đặc cách cho anh theo học.

Abbas Alizada - “Lý Tiểu Long Afghanistan” tập võ giữa cung điện Darul Aman đổ nát ở Kabul.
Abbas Alizada – “Lý Tiểu Long Afghanistan” tập võ giữa cung điện Darul Aman đổ nát ở Kabul.

Alizada nói mình không thích tên Bruce Hazara do bạn bè đặt theo tên bộ tộc anh, do đất nước anh bị xé nát bởi sự chia rẽ bộ tộc, mà anh thích được gọi là “Afghan Bruce Lee” (Lý Tiểu Long Afghanistan).

Sự nổi tiếng của Alizada trên Internet và việc anh đoạt chức vô địch tại một giải thi đấu võ thuật ở Kabul mới đây đã phản ánh sự thay đổi lớn ở Afghanistan. Đó là sự lan truyền của truyền hình, Internet và người dân ngày càng quan tâm thể thao. Trước đó, chế độ Taliban từng ra lệnh cấm truyền hình và nhiều môn thể thao, võ thuật.

“Tôi muốn trở thành một nhà vô địch ở nước tôi và một ngôi sao Hollywood… Thông tin duy nhất từ Afghanistan toàn là về chiến tranh. Tôi vui mừng rằng câu chuyện của tôi là một thông tin tích cực về đất nước mình”, Alizada nói với Reuters.

Alizada không phải người Afghanistan đầu tiên bị quyến rũ bởi phong cách của Lý Tiểu Long. Hussain Sadiqi, cũng là một thành viên bộ tộc Hazara, đã học võ từ lúc còn nhỏ sau khi thấy một bức ảnh của Lý Tiểu Long. Chạy trốn chế độ Taliban vào năm 1999 và sống du mục, Sadiqi cuối cùng định cư tại Australia, mơ về một sự nghiệp Hollywood là ngôi sao võ thuật. Một bộ phim tài liệu về Sadiqi đã được Alex Barnes thực hiện năm 2011 và đã được trình chiếu tại nhiều liên hoan phim.

Theo Sài Gòn Giải Phóng