Ngô Kinh 3 lần gãy mũi vì “học đòi” võ thuật của Hồng Kim Bảo

Ngô Kinh chia sẻ anh rất thần tượng Hồng Kim Bảo, anh cảm thấy khâm phục khi ở tuổi 64, Hồng Kim Bảo vẫn đóng phim và thể hiện đẳng cấp không khác gì lúc còn trẻ.

Đòn đá của Chân Tử Đan có vận tốc đạt đến 205 km/h
“Lão vệ sĩ” của Hồng Kim Bảo thu 8 triệu đô sau 1 ngày công chiếu.

Trong một sự kiện gần đây, Hồng Kim Bảo đã nói rằng Hồng Kông sẽ không có thêm ngôi sao võ thuật mới nữa, còn ngành phim ảnh đại lục vẫn có cơ hội tìm kiếm tài năng trẻ.

Hồng Kim Bảo và Ngô Kinh tại sự kiện
Hồng Kim Bảo và Ngô Kinh tại sự kiện

Còn Ngô Kinh thì nhận định rằng: “Đóng phim võ thuật không nên dùng đóng thế mà phải tự đóng để tạo cảm giác chân thực nhất.”

Tại sự kiện này Ngô Kinh cũng tiết lộ là thần tượng Hồng Kim Bảo: “Từ nhỏ tôi đã xem phim của anh Hồng Kim Bảo, làm theo các động tác võ thuật của anh ấy đến mức bị gãy mũi 3 lần. Tôi rất xúc động khi đến giờ anh ấy vẫn đóng phim. Khi nào bằng tuổi anh ấy bây giờ mà tôi vẫn có thể đóng phim thì thật tuyệt.”

Ngô Kinh rất ngưỡng mộ Hồng Kim Bảo
Ngô Kinh rất ngưỡng mộ Hồng Kim Bảo

Tuy nhiên, Hồng Kim Bảo và Ngô Kinh cho biết, hiện nay không còn nhiều người mặn mà với thể loại phim võ thuật, cũng không có ai chịu khó luyện võ như trước nữa. Giờ tất cả đã có diễn viên đóng thế lo. Thị trường nước ngoài cũng đã cảm thấy mệt khi phải xem phim võ thuật Trung Quốc.

Ngô Kinh cho biết: “Chúng ta làm phim phải có sự sáng tạo, khiến khán giả hoà nhập vào bộ phim. Chúng ta đừng mải lo giữ gìn hình tượng mà hãy nghĩ rộng hơn, cho giới làm phim võ thuật thêm thời gian để nhìn lại và phát triển chính mình. Ngô Kinh tin rằng những nghệ sĩ sở hữu võ công thực sự sẽ không thể bị thay thế.”

Quang Phong (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm: Chân dung Lý Tiểu Long

[jwplayer player=”1″ mediaid=”104315″]