Ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan chuẩn bị giải nghệ

Chia sẻ trước truyền thông, Chân Tử Đan xác định thời điểm giải nghệ sẽ “không còn lâu nữa”. Ở tuổi 54, tài tử phim Diệp Vấn đã có mọi đều mà một người đàn ông hằng mơ ước: sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc.

>>Ngô Kinh từng bị Chân Tử Đan chơi xấu, đánh gãy xương vai
>>Soi võ công của những cao thủ phản diện ngang cơ Chân Tử Đan

Trong giới điện ảnh, Chân Tử Đan là ngôi sao hiếm hoi sở hữu khả năng thực chiến. Anh tinh thông nhiều môn võ từ truyền thống đến hiện đại như Thái Cực, Wushu, Judo, Jiu Jitsu… Anh chính thức bước chân vào sự nghiệp phim võ thuật ở tuổi 21 trong bộ phim Tiểu Thái Cực. Trải qua hơn 30 năm trong nghề diễn xuất, Chân Tử Đan đã để lại nhiều tác phẩm kinh điển trong dòng phim võ thuật. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến: Thiết Hầu Tử, Anh Hùng, Tinh Võ Môn, Chiến Lang Truyền Thuyết, Sát Phá Lang 1, Diệp Vấn 1,2,3… Không chỉ thành công ở Châu Á, tên tuổi của anh còn biết đến rộng rãi ở Hollywood. Bản thân anh cũng được  mời tham gia đóng nhiều phim hành động tại Mỹ. Những đóng góp của Chân Tử Đan đã được ghi nhận khi anh được tôn vinh trên đại lộ danh vọng Hollywood.

Ở tuổi 54, Chân Tử Đan đã nói đến chuyện giải nghệ. Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên chia sẻ về điều này. Tuy nhiên, những phát ngôn mới nhất của anh trên truyền thông khiến nhiều khán giả cảm thấy xót xa và tiếc nuối nếu như Chân Tử Đan rời xa nghiệp diễn xuất.

Nam diễn viên chia sẻ: “Trong quá trình đóng phim, tôi bị thương hơn 100 lần, suýt 4 lần bị mù. Mỗi khi trở trời thì những vết thương đó lại khiến cơ thể tôi đau nhứt”. Đối với một diễn viên hành động thì những chấn thương hay tai nạn trên phim trường là điều không thể tránh khỏi. Chân Tử Đan chia sẻ những điều đó hoàn toàn là sự thật. Ngô Kinh, một đồng nghiệp và đàn em của Chân Tử Đan, cũng vì những chấn thương mà suýt giã từ nghiệp diễn xuất.

Những chấn thương liên tiếp trong hơn 30 năm qua chính là nguyên nhân khiến ngôi sao võ thuật Hoa ngữ tính đến chuyện giải nghệ. Năm 2010, anh từng bỏ ra 100 triệu HKD để mua bảo hiểm vì lường trước được sự nguy hiểm trong nghề. Cũng giống như nhiều diễn viên khác, Chân Tử Đan là ngôi sao hiếm hoi không dùng đến cascadeur. Anh từng thẳn thắn chia sẻ rằng: “Là diễn viên võ thuật, nếu không tự mình thực hiện được các cảnh quay thì nên giải nghệ”.

Bỏ qua những ồn ào, thị phi không đáng có về đời tư, có thể nói Chân Tử Đan là người khá hoàn hảo. Sự nghiệp của anh rất thành công với nhiều tác phẩm kinh điển đã làm nên thương hiệu. Ngoài ra, anh cũng là người hạnh phúc trọn vẹn khi phía sau luôn có điểm tựa vững chắc. Đó là người vợ Uông Thi Thi. Cả hai đã trải qua 15 năm hạnh phúc bên nhau. Công việc của Chân Tử Đan là yên tâm đóng phim còn những chuyện khác đã có sự hậu thuẫn vững chắc từ người vợ. Đó là một may mắn mà nhiều người đàn ông mơ ước.

Chân Tử Đan và vợ Uông Thi Thi.
Chân Tử Đan và vợ Uông Thi Thi.

Bản thân nam tài tử cũng muốn giành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Anh từng tiết lộ rằng, đóng gần trăm bộ phim lớn nhỏ nhưng chưa một lần nấu cho vợ bữa cơm. Đó là sự day dứt lớn đối với một người chồng, một người cha. Nam diễn viên thường đưa vợ con đi du lịch mỗi khi rảnh nhưng từng đó là chưa đủ để bù đắp những hy sinh mà người vợ đã dành cho anh. Vì thế Chân Tử Đan mong muốn rằng sau khi giải nghệ sẽ đưa vợ con đi du lịch nhiều hơn nữa.

Một câu nói trong phim Diệp Vấn được Chân Tử Đan rất yêu thích.
Một câu nói trong phim Diệp Vấn được Chân Tử Đan rất yêu thích.

Không tiết lộ thời điểm cụ thể nhưng Chân Tử Đan bật mí rằng sẽ “không còn lâu nữa”. Nếu đó là sự thật thì nhiều người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Những diễn viên gạo cội một thời như Hồng Kim Bảo (hiện sức khỏe suy yếu), Nguyên Bưu (ít diễn xuất), Lý Liên Kiệt (giải nghệ) và cả Chân Tử Đan đồng loạt vắng bóng thì thị trường sẽ mất đi nhiều bộ phim hay.

Xem video: Những cảnh đánh nhau hay nhất của Chân Tử Đan

https://youtu.be/9ggOzmQYj3w

V.Đ