Bật mí về những mỹ nhân của ngôi sao võ thuật Thành Long

Trong những năm 80 của thế kỷ trước, Lâm Phụng Kiều – vợ của Thành Long từng được xem là một trong những mỹ nhân của làng giải trí Hồng Kông. Chấp nhận kết hôn với Thành Long, Phụng Kiều chia tay làng giải trí và bước vào một cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc.

Lâm Phụng Kiều quen Thành Long vào năm 1981 và nhanh chóng trở thành người tình của anh. Năm 1982, cô mang bầu. Khi Phụng Kiều dưỡng thai ở Mỹ, Thành Long vẫn bận bịu với những dự án phim khắp nơi. Gần ngày cô sinh nở, Thành Long mới đến Mỹ để ở bên cô. Lúc đó, hai người chưa đăng ký kết hôn.

Cho tới nay, Lâm Phụng Kiều và Thành Long đã chung sống hơn 30 năm nay. Đám cưới của họ diễn ra chỉ một ngày trước khi Lâm Phụng Kiều sinh con trai đầu lòng và cũng là đứa con duy nhất của hai người. Đám cưới của họ chỉ có sự chứng kiến của một cha sứ tại một nhà thờ nhỏ ở nước ngoài. Khi đó, Thành Long 28 tuổi còn Phụng Kiều 29 tuổi.

Ít ai biết rằng, giữa hai vợ chồng Thành Long và Lâm Phụng Kiều có một thỏa thuận ly hôn. Trong đó, nam diễn viên nổi tiếng viết rằng, khi vợ đòi ly dị, ông sẽ phải chia một nửa tài sản cho cô ấy. Với Thành Long, thỏa thuận này chính là cam kết nhắc nhở ông phải luôn sống có trách nhiệm và không phạm sai lầm với vợ. Thế nhưng, vào năm 1999, Thành Long bị lộ chuyện ngoại tình với Hoa hậu châu Á Ngô Ỷ Lợi. Kết quả của cuộc tình là sự ra đời của một cô con gái. Tuy nhiên, Thành Long chưa bao giờ thừa nhận cô con gái này. Thời điểm, báo giới ồn ào về mối quan hệ ngoài luồng của Thành Long và Ngô Ỷ Lợi, Lâm Phụng Kiều đang sống tại Mỹ.

Lâm Phụng Kiều từng nghĩ tới chuyện chia tay với Thành Long. Nhưng chính Thành Long đã nói lời xin lỗi vợ, thừa nhận mọi sai lầm. Sau đó, bà đã cảm thông với chồng và bỏ qua tất cả. Lâm Phụng Kiều tiếp tục chung sống với Thành Long và nhiều lần lên tiếng bảo vệ chồng bất chấp những lời chỉ trích về bản tính đào hoa của nam tài tử.

lam phung kieu
Lâm Phụng Kiều

Sau Ngô Ỷ Lợi, Thành Long tiếp tục dính những tin đồn tình cảm với nhiều bạn diễn nữ. Tuy nhiên, trong mắt ngôi sao võ thuật Hồng Kông, vợ ông là người phụ nữ tuyệt vời nhất. Ông không ít lần ca ngợi sự bao dung của vợ trên mặt báo: “Lâm Phụng Kiều có vị trí không thể thay thế được đối với tôi. Cô ấy tốt đến nỗi tôi chẳng tìm ra lý do nào để mà ly dị”, Thành Long từng tuyên bố trong một buổi phỏng vấn năm 2012.

Cũng trong năm 2012, Thành Long và con trai Phùng Tổ Minh đã tổ chức sinh nhật cho bà Phụng Kiều tại Hồng Kông. Đây cũng là hình ảnh chung hiếm hoi của ba người trong gia đình Thành Long trong vài năm trở lại đây.

Tháng 4 vừa rồi, Thành Long tổ chức đại nhạc hội mừng sinh nhật lần thứ 60 của mình và mời rất nhiều nghệ sỹ nổi tiếng tham dự. Tuy nhiên, Lâm Phụng Kiều lại không góp mặt trên sân khấu cùng chồng. Chỉ có con trai Phùng Tổ Minh là tới ủng hộ và ôm hôn cha tình cảm trên sân khấu. Trong mắt nhiều người bạn và cả con trai của họ, bà Phụng Kiều là một người phụ nữ bất hạnh trong hôn nhân.

Trong 30 năm làm vợ, bà chủ yếu sống xa chồng vì Thành Long quá bận rộn với các dự án điện ảnh, kế hoạch quảng cáo. Bên cạnh đó, những tin đồn tình cảm của Thành Long với những mỹ nhân của làng giải trí trên mặt báo khiến cho một người phụ nữ dù có tin chồng tuyệt đối như Phụng Kiều cũng không thể không phiền lòng. Phùng Tổ Minh cũng đã từng trách cứ cha ruột vì bỏ rơi mẹ của anh.

Sau hơn 30 năm chung sống, Lâm Phụng Kiều chỉ chấp nhận là cái bóng âm thầm sau vinh quang của chồng. Bà luôn ủng hộ trong mọi công việc, mọi bước tiến trong sự nghiệp của “ông vua màn ảnh châu Á”.

Giờ đây, hai vợ chồng Lâm Phụng Kiều và Thành Long lại cùng nhau đối mặt với scandal động trời của con trai duy nhất. Phùng Tổ Minh đã bị cảnh sát Bắc Kinh bắt giữ vì sử dụng và tàng trữ 100 gram cần sa tại nhà riêng. Thành Long đã nhận lỗi trước người hâm mộ, và hứa sẽ cùng con trai đối diện với sự việc lần này. Còn bà Phụng Kiều đang sống tại Mỹ thì rụng rời chân tay và đau đớn khi hay tin.

Theo phununews.vn

(Tiêu đề đã được đặt lại)