Người vợ hoa hậu, từ bỏ sự nghiệp để ở bên Hồng Kim Bảo là ai?

Tình yêu của Cao Lệ Hồng xuất phát từ sự ngưỡng mộ tài năng của Hồng Kim Bảo, cô đến với nam diễn viên khi anh đã có bốn người con với vợ cũ. Từ một Hoa hậu Cao Lệ Hồng sẵn sàng đánh đổi cả công việc, chịu đựng búa rìu dư luận để có thể ở bên nam diễn viên võ thuật nổi tiếng.

Xem lại những màn hành động mang nhãn hiệu Jason Statham
Lý Liên Kiệt “sống chết” cùng Trần Khôn

Cao Lệ Hồng mang hai dòng máu Australia - Trung Quốc. Năm 1984, cô lên ngôi Hoa hậu đồng thời giành danh hiệu Người đẹp ăn ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong.
Cao Lệ Hồng mang hai dòng máu Australia – Trung Quốc. Năm 1984, cô lên ngôi Hoa hậu đồng thời giành danh hiệu Người đẹp ăn ảnh tại cuộc thi Hoa hậu Hong Kong.
Sau đó, người đẹp thi Hoa hậu Hoàn vũ và được xếp thứ hai ở phần thi Trang phục dân tộc.
Sau đó, người đẹp thi Hoa hậu Hoàn vũ và được xếp thứ hai ở phần thi Trang phục dân tộc.
Năm 1986, Lệ Hồng lấn sân với phim ảnh, cô hào hứng với những dự án phim hành động. Cô xin được làm đồ đệ của Hồng Kim Bảo, với mong muốn trở thành "đả nữ".
Năm 1986, Lệ Hồng lấn sân với phim ảnh, cô hào hứng với những dự án phim hành động. Cô xin được làm đồ đệ của Hồng Kim Bảo, với mong muốn trở thành “đả nữ”.
Ban đầu, Cao Lệ Hồng ngưỡng mộ tài năng của Hồng Kim Bảo rồi dần nảy sinh tình cảm với nam diễn viên. Hồng Kim Bảo cũng rung động trước đồng nghiệp trẻ hơn mình 16 tuổi.
Ban đầu, Cao Lệ Hồng ngưỡng mộ tài năng của Hồng Kim Bảo rồi dần nảy sinh tình cảm với nam diễn viên. Hồng Kim Bảo cũng rung động trước đồng nghiệp trẻ hơn mình 16 tuổi.
Lúc đó, Hồng Kim Bảo đã có vợ con, người vợ Hàn Quốc của nam diễn viên rất được học trò, cộng sự của Hồng Kim Bảo yêu quý, kính trọng.
Lúc đó, Hồng Kim Bảo đã có vợ con, người vợ Hàn Quốc của nam diễn viên rất được học trò, cộng sự của Hồng Kim Bảo yêu quý, kính trọng.
 Hầu hết ai cũng không ủng hộ mối tình Kim Bảo - Lệ Hồng và cho rằng, Hoa hậu đến với Hồng Kim Bảo với ý đồ lợi dụng để phát triển sự nghiệp.
Hầu hết ai cũng không ủng hộ mối tình Kim Bảo – Lệ Hồng và cho rằng, Hoa hậu đến với Hồng Kim Bảo với ý đồ lợi dụng để phát triển sự nghiệp.
Năm 1991, Hồng Kim Bảo ly hôn để đến với Cao Lệ Hồng. Sau khi kết hôn, Lệ Hồng ít đóng phim mà chuyên tâm giúp đỡ công việc của chồng.
Năm 1991, Hồng Kim Bảo ly hôn để đến với Cao Lệ Hồng. Sau khi kết hôn, Lệ Hồng ít đóng phim mà chuyên tâm giúp đỡ công việc của chồng.
Một số nguồn tin tiết lộ, Cao Lệ Hồng quyết định không sinh con với Hồng Kim Bảo, để tránh bị người ngoài dị nghị chuyện mẹ kế với con đẻ - con riêng của chồng.
Một số nguồn tin tiết lộ, Cao Lệ Hồng quyết định không sinh con với Hồng Kim Bảo, để tránh bị người ngoài dị nghị chuyện mẹ kế với con đẻ – con riêng của chồng.
Năm 2008, Cao Lệ Hồng thổ lộ trong một chương trình rằng, vì tình cảm chân thành với Hồng Kim Bảo, cô chấp nhận đối mặt với dị nghị của người xung quanh.
Năm 2008, Cao Lệ Hồng thổ lộ trong một chương trình rằng, vì tình cảm chân thành với Hồng Kim Bảo, cô chấp nhận đối mặt với dị nghị của người xung quanh.
Lúc bấy giờ, cô hoàn toàn không có ý nhờ quan hệ với Kim Bảo để được đóng nữ chính.
Lúc bấy giờ, cô hoàn toàn không có ý nhờ quan hệ với Kim Bảo để được đóng nữ chính.

Quang Phong (tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm: Chân Tử Đan siết cổ Hồng Kim Bảo trong Sát Phá Lang

[jwplayer player=”1″ mediaid=”103078″]