Nhan sắc đẹp như “tiên giáng trần” của Tiểu Long Nữ sau 22 năm

Vai diễn của Lý Nhược Đồng trong Thần Điêu Đại Hiệp (1995) được xem là kinh điển mà đến nay chưa có phiên bản nào so sánh được. Sau 22 năm, nữ diễn viên vẫn giữ được nét đẹp trong sáng khiến nhiều người thán phục.

Top 5 lỗi ngớ ngẩn trong “Anh hùng xà điêu” 2017
Phim kiếm hiệp Kim Dung đã hết thời?

Lý Nhược Đồng sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cô vô cùng nổi bật mỗi khi xuất hiện trước đám đông. Xuất thân là một tiếp viên hàng không, cô nhanh chóng nhận được nhiều lời mời đóng phim ngắn nhờ vào nét đẹp trời phú của mình.

1

Năm 1995, cô tham gia vào bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Kim Dung. Rất nhanh chóng, tên tuổi của Lý Nhược Đồng vang danh khắp đất nước và một số quốc gia châu Á khi cô nhận vai diễn Tiểu Long Nữ.

12

Nhiều khán giả theo dõi bộ phim khi ấy không khỏi xuýt xoa khen ngợi trước nhan sắc như bước ra từ trong thi hoạ và diễn xuất tinh tế của cô nàng. Cô được ca ngợi là “Tiểu Long Nữ bước ra từ trong tiểu thuyết”.

13

Dù đã có rất nhiều mỹ nhân tài sắc hoá thân vào vai diễn này nhưng người ta vẫn thường truyền tai nhau phiên bản của Lý Nhược Đồng vẫn được đánh giá là kinh điển nhất.

Bộ đôi Cổ Thiên Lạc - Lý Nhược Đồng đã tạo nên câu chuyện ngôn tình lãng mạn trong tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của nhà văn Kim Dung.
Bộ đôi Cổ Thiên Lạc – Lý Nhược Đồng đã tạo nên câu chuyện ngôn tình lãng mạn trong tiểu thuyết võ hiệp kinh điển của nhà văn Kim Dung.

Ngoài Thần Điêu Đại Hiệp, cô còn ghi dấu ở những vai diễn khác như Vương Ngữ Yên trong Thiên Long Bát Bộ, Dương Bát Muội trong Dương Môn Nữ tướng, Thu Hương trong Thu Hương…

2

Sự nghiệp diễn xuất thành công nhưng đường tình duyên của nàng Tiểu Long Nữ lại khá lận đận. Cô từng quen một đại gia nhưng hai người chia tay sau một thời gian qua lại.

3

Sau 22 năm kể từ vai diễn kinh điển trên, Tiểu Long Nữ ngày nào vẫn giữ được vẻ đẹp “tựa thiên thần” của mình. Trong năm 2017, cô sẽ tái xuất màn ảnh qua bộ phim Đấu phá thương cung. 

5

6

7

8

9

10

Nhan sắc của Lý Nhược Đồng xứng đáng được gọi là “tuyệt thế mỹ nhân”. 

V.Đ