Phận đời nghèo đói, bệnh tật của 4 sao Hoa đình đám

“Ngọc nữ” một thời Lam Khiết Anh giờ đây sống vất vưởng đầu đường xó chợ, trông chờ vào tiền trợ cấp của nhà nước. Những sao Hoa Ngữ có phận đời nghèo đói, bệnh tật khiến người hâm mộ thương cảm.

Biểu cảm “khó đỡ” của sao Hoa ngữ
Loạt sao Hoa ngữ bị tố là kẻ “ăn cháo đá bát”

Lưu Gia Huy

Những năm 70, 80 là thời kỳ hoàng kim của ngôi sao võ thuật Lưu Gia Huy (Gordon Liu) trong làng giải trí Hồng Kông. Khi đó, Lưu trở thành trụ cột của công ty điện ảnh Thiệu Thị.

Lưu Gia Huy khi ở đỉnh cao sự nghiệp và tráng kiện về sức khỏe.
Lưu Gia Huy khi ở đỉnh cao sự nghiệp và tráng kiện về sức khỏe.

Năm 1985, khi Thiệu Thị ngừng sản xuất phim, Lưu Gia Huy chỉ được giao đóng những vai phụ hoặc nhân vật phản diện. Năm 2003, ông hai lần được mời tham gia bom tấn của Hollywood là Kill Bill Vol 1 và 2 trong vai sát thủ Cường Nghê Mạc và cao thủ võ lâm Bạch Mi.

Từ đây, sự nghiệp diễn xuất của ông tỏa sáng. Thế nhưng không bao lâu sau, năm 2012 khi Lưu Gia Huy bước sang tuổi 57, ông bị cảm và phải nhập viện, người vợ Thái Lan của ông không hề hỏi thăm, chăm sóc, thậm chí cô con gái đầu lòng còn đòi chia tài sản.

Lưu Gia Huy gầy ốm trên giường bệnh.
Lưu Gia Huy gầy ốm trên giường bệnh.

Không lâu sau, người trợ lý cũ của Lưu chiếm đoạt của ông 2 triệu HKD (5,5 tỉ đồng) khiến nam tài tử rơi vào túng quẫn, không có tiền thanh toán viện phí. Lưu Gia Huy phải bán căn nhà duy nhất đang ở để chữa bệnh.

Hiện ngôi sao hành động lừng danh một thời xứ cảng thơm đang nằm trên giường bệnh khiến nhiều người hâm mộ xót xa, thương cảm.

Lam Khiết Anh

Lam Khiết Anh vốn là một Hoa đán nức tiếng những năm 80 và được mệnh danh là “Tuyệt sắc Ngũ Đài Sơn”. Tuy nhiên, tính cách của cô khá ngang bướng nên gặp không ít thiệt thòi.

Lam Khiết Anh, Hoa đán một thời của TVB.
Lam Khiết Anh, Hoa đán một thời của TVB.

Dù được khán giả đón nhận nồng nhiệt nhưng nhiều nhà sản xuất, nhất là đài TVB “ngó lơ” vì  cá tính của mình nên Lam Khiết Anh dần mất chỗ đứng.

Không những thế, năm từ 1995 – 1997, cha mẹ của Lam Khiết Anh lần lượt qua đời, bạn trai cô Trọng Bảo La cũng nhảy lầu tự tử mà không ai biết lý do.

Những mất mát quá lớn khiên nữ diễn viên bị khủng hoảng về tinh thần trầm trọng, cô nhiều lần phải ra vào viện điều trị bệnh về thần kinh. Năm 2006, Lam Khiết Anh công bố phá sản, kinh tế sa sút, kiệt quệ.

Lam Khiết Anh lang thang nhờ tiền trợ cấp xã hội.
Lam Khiết Anh lang thang nhờ tiền trợ cấp xã hội.

Năm 2007 cô tiếp tục dính vào nạn cờ bạc, trong đó đáng kể nhất là lần cô thua 30.000 HKD (83 triệu đồng) trong 2 giờ đồng hồ tại một sòng bạc lớn ở Ma Cao, khiến những bạn bè là ngôi sao của cô cũng phải lắc đầu ngao ngán và không muốn giúp đỡ.

Hiện tại, Lam Khiết Anh vất vưởng đầu đường xó chợ, trông chờ vào tiền trợ cấp mỗi tháng 3.700 NDT (10,3 triệu đồng) từ nhà nước.

Tào Đạt Hoa

“Thiết Hán làng điện ảnh Hồng Kông” chính là biệt danh truyền thông và công chúng xứ cảng thơm đặt cho nam tài tử Tào Đạt  Hoa (Cho Tat-wah). Ông từng được người hâm mộ biết đến và ái mộ qua vai diễn Lục Thừa Phong trong Anh hùng xạ điêu phiên bản 1976.

Tào Đạt Hoa vẫn chăm chỉ đóng phim khi tuổi đã cao.
Tào Đạt Hoa vẫn chăm chỉ đóng phim khi tuổi đã cao.

Trong suốt sự nghiệp diễn xuất hơn nửa thế kỷ (1936 – 1997), Tào Đạt Hoa đã kịp góp mặt trong hơn 800 bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình. Ông đã được ghi nhận với Giải Cống hiến trọn đời Kim Tử Kinh 2001.

Khi còn trẻ và ở đỉnh cao sự nghiệp, Tào Đạt Hoa từng sở hữu số tài sản lên đến vài triệu NDT, đồng thời là người Hồng Kông đầu tiên sở hữu chiếc xe số tự động Dodge đắt tiền một thời. Thế nhưng vì cờ bạc mà gia sản lụi bại khiến ông lâm vào tình cảnh thê lương lúc cuối đời, không ai chăm sóc.

Tào Đạt Hoa những ngày cuối đời trên giường bệnh.
Tào Đạt Hoa những ngày cuối đời trên giường bệnh.

Ông có hai người con một trai, một gái đều định cư ở nước ngoài nhưng lúc đó họ không hay biết về tình trạng của cha. Tháng 8.2006, Tào Đạt Hoa không may trượt chân ở ban công và bị chấn thương nặng khiến ông không thể qua khỏi và qua đời vào đầu năm 2007.

Thành Khuê An

Nam diễn viên sinh năm 1955 được biết đến là một nghệ sĩ cần cù và chịu khó trong công việc. Cuộc đời diễn xuất của ông đã tham gia hơn 300 bộ phim điện ảnh, hơn 600 phim truyền hình, đủ mang về cho ông lượng tiền rủng rỉnh cùng khối bất động sản đáng mơ ước.

Sự nghiệp diễn xuất một đời của Thành Khuê An được truyền thông Hồng Kông ca ngợi.
Sự nghiệp diễn xuất một đời của Thành Khuê An được truyền thông Hồng Kông ca ngợi.

Thế nhưng những năm cuối đời, Thành Khuê An lại mắc bệnh ung thư vòm họng, nhiều lần phải xạ trị vô cùng tốn kém, bao nhiêu tài sản trong nhà đều lần lượt “đội nón ra đi”. Bệnh tật đã khiến nam diễn viên từ trần vào năm 2009 ở tuổi 54.

Thành Khuê An trên giường bệnh vì căn bệnh ung thư vòm họng.
Thành Khuê An trên giường bệnh vì căn bệnh ung thư vòm họng.

Sau khi ông qua đời, con trai lớn độc quyền chiếm đoạt di sản của người cha để lại, điều này khiến cậu con út 6 tuổi không có tiền để đi học.

Vợ của Thành Khuê An cũng lâm vào cảnh sống khó khăn nên không có tiền lo cho cậu con trai út. Sau đó, nhờ các ngôi sao là bạn bè của chồng là La Gia Anh, Đàm Vịnh Lân… kêu gọi ủng hộ, gây quỹ giúp con trai út của Thành Khuê An có cơ hội tiếp tục học tập.

Theo Dân Việt