Tổng thống Nga Putin và niềm đam mê võ thuật

Tổng thống Nga Vladirmir Putin nổi tiếng vì sự quan tâm đặc biệt dành cho võ thuật và được đánh giá là bậc thầy trong môn judo.

184688417-4579-1384417703

Tổng thống Putin luyện tập judo và sambo, một môn võ khác của Nga, từ năm mới 11 tuổi. Tuy nhiên, ông luôn nhắc đến judo như môn thể thao yêu thích hơn cả và duy trì luyện tập lâu dài. Trong hình, nhà lãnh đạo trong một buổi tập võ ở dinh thự Novo-Ogaryovo tháng 5/2002. 184688404-1-1630-1384417703 Putin thể hiện tài nghệ võ thuật của mình trước một võ sĩ ở thành phố Gushikawa, Nhật Bản, quê hương của môn judo, vào tháng 7/2000. 184683974-2915-1384417704

Putin hướng dẫn các môn sinh ở một trường thể thao chuyên nghiệp tại St. Petersburg tháng 12/2005.

184688429-6825-1384417704

Tổng thống Nga đã giành về nhiều giải thưởng judo cho thành phố quê hương St. Petersburg. Ông cũng có đai đen môn karate. Năm 2008, ông có buổi ra mắt một đĩa phim hướng dẫn về judo mang tên “Cùng học judo với Vladimir Putin” tại cung điện Konstantinovsky ở  St. Petersburg. Trong phim, nhà lãnh đạo biểu diễn nhiều kỹ thuật và trò chuyện về những triết lý của môn võ này. Đĩa phim dựa trên một cuốn sách cùng tên được xuất bản năm 1999.   Tượng Vladimir Putin trong trang phục võ judo tại một triển lãm. Ông Putin trong một buổi luyện judo vào tháng 12/2012. Trước đó hai tháng, ông được Liên đoàn Judo Quốc tế (IJF) phong đai bát đẳng (đẳng thứ 8), cao thứ ba trong xếp hạng của môn võ này.

184683939-8847-1384417704

Tổng thống Putin được phong cửu đẳng, thuộc hàng cao nhất của môn võ Taekwondo, trong chuyến thăm Hàn Quốc, quê hương của môn võ này. Huyền đai và giấy chứng nhận đã được ông Choue Chung-won, lãnh đạo Liên đoàn Taekwondo Thế giới, trao cho tổng thống Nga. Tới nay, chỉ có vài người được phong tặng cửu đẳng trong môn phái Taekwondo.