Tony Jaa – sát thủ quyền Thái “khét lẹt” trên màn ảnh

Nhắc tới những ngôi sao võ thuật “khét lẹt” nhất của châu Á ở thời điểm hiện tại, không thể không điểm mặt siêu sao quyền Thái – Tony Jaa.

Tony Jaa phô diễn đặc trưng của Muay Thai
Kinh người với những cú đánh sát thủ của Tony Jaa

Dọa tự tử nếu không được học Muay Thái

Tony Jaa sinh năm 1976 tại miền quê Surin, Thái Lan trong một gia đình nông dân nghèo có gốc Campuchia. Từ nhỏ, anh đã biết phụ giúp cha mẹ bằng việc dẫn những chú voi nhà nuôi đến các điểm du lịch để du khách thuê chụp ảnh kỷ niệm.

Jony Jaa mê đến nỗi dọa sẽ tử tự nếu không được học Muay Thai
Jony Jaa mê đến nỗi dọa sẽ tử tự nếu không được học Muay Thai

Vốn rất hâm mộ Lý Tiểu Long, Thành Long, Lý Liên Kiệt… nên Tony đã mơ ước sau này sẽ trở thành một siêu sao võ thuật. Hàng ngày, anh luôn bắt chước những động tác võ thuật của các thần tượng mọi lúc, mọi nơi.

Thậm chí khi lên mười, cậu bé còn từng dọa cha mình rằng có thể tự tử nếu không được đến Khon Kaen để bái võ sư Panna Rithikrai (võ sư Muay Thái rất nổi tiếng thời đó) làm sư phụ.

“Những gì họ (Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt, Thành Long…) đã làm thật đẹp mắt và hào hùng. Hồi bé tôi chỉ có một điều ước lớn nhất là làm được giống họ” – Tony Jaa nói với tờ Time trong một cuộc phỏng vấn năm 2004 về chặng đường võ thuật và điện ảnh.

Tầm sư học đạo

Tony Jaa bắt đầu theo học môn quyền Thái nghiệp dư, được dạy tại các ngôi đền địa phương. Đến năm 15 tuổi, anh bắt đầu được thỏa ước mơ khi học Muay Thái chuyên nghiệp dưới sự dạy dỗ của người thầy Panna Rittikrai.

Dưới sự đào tạo thầy Rittikrai, Tony tham dự và đoạt giải trong một cuộc thi do trường Cao đẳng Giáo dục thể chất Maha (tỉnh Sarakham) tổ chức. Trong thời gian này, anh được đào tạo thêm bộ môn Taekwondo và đạt đến đai đen.

Năm 17 tuổi, Tony trúng tuyển vào Học viện thể dục nghệ thuật. Anh vừa đi học vừa bắt đầu đi làm diễn viên đóng thế để kiếm tiền học phí.

Trong thời gian ở học viện, Tony còn giành được nhiều HCV ở Thái Lan trong môn điền kinh với sở trường nhảy cao và môn thể dục dụng cụ. Tuy nhiên anh vẫn quyết định gắn bó với niềm đam mê võ thuật.

Video clip Tony Jaa tập luyện:

Siêu sao với những miếng đòn “sát thủ”

Không chỉ xuất sắc ở những môn Muay Thái, taekwondo, nhảy cao hay thể dục dụng cụ, Tony Jaa còn được học và thuần thục nhiều môn khác như Aikido, ju-jitsu, đấu kiếm, Judo, Wushu và cả karatedo. Điều này là cơ sở để Tony thể hiện các miếng đánh cực kỳ đa dạng trên màn ảnh mà rất ít siêu sao võ thuật thực hiện được.

Đặc biệt, anh có khả năng nhảy cao tới 2 mét và vốn là kiện tướng thể dục dụng cụ nên dễ dàng thực hiện các động tác khó như tung một đòn đá ở rất cao, nhảy qua một chiếc xe hơi, băng qua cửa kính hay trèo tường mà không cần bất kỳ kỹ xảo nào. Anh cũng chính là một trong số rất ít các ngôi sao võ thuật không sử dụng dây hay diễn viên đóng thế và kỹ xảo ở các pha hành động nguy hiểm.

Những pha hành động võ thuật đỉnh cao của Tony Jaa:

https://www.youtube.com/watch?v=wSMjAZvUGFM

Việc kết hợp giữa võ thuật và thể dục dụng cụ khiến Tony có thể thực hiện những pha đánh cực “độc” và đẹp mắt, được coi là những “tuyệt chiêu” như bay người lên rất cao rồi sử dụng những cú đá, cùi chỏ hay lên gối cực mạnh vào đầu và gáy của đối phương. Hoặc một “tuyệt chiêu” khác đó là tung người xoay vòng san-tô trên không rồi tung cú đá sấm sét để hạ gục đối thủ…

Với nền tảng là Muay Thái kết hợp các kỹ năng của tán thủ, taekwondo, karate (những môn võ đòi hỏi yếu tố cương – sức mạnh) nên hầu hết các pha võ thuật của Tony Jaa đều rất dứt khoát và mạnh mẽ. Điều này trái ngược với sự uyển chuyển, khéo léo của Lý Liên Kiệt nhưng lại hoàn toàn khác biệt so với sự mạnh mẽ của Lý Tiểu Long.

Tony Jaa hướng dẫn võ thuật cho Vin Diesel.
Tony Jaa hướng dẫn võ thuật cho Vin Diesel.

Bởi Tony thường sử dụng các sở trường của Muay Thái như dùng gối và cùi chỏ sau những động tác bay người, san-tô để “kết liễu” đối thủ thay vì những đòn đấm giống như của “Rồng nhỏ”. Bên cạnh những chiêu dùng cùi chỏ và đầu gối thì những đòn đá chẻ và xoay người đá vòng cầu cũng được Tony thường xuyên sử dụng trong các bộ phim.

Thậm chí anh còn từng sử dụng cả một “đặc sản” rất đẹp mắt của môn Vovinam (Việt Nam), đó là tung người lên không trung rồi dùng hai chân kẹp cổ và cuối cùng là quật ngã đối phương.

Để thực hiện được những kỹ năng đó, Tony đã phải trải qua quá trình tập luyện rất vất vả. Hiện tại mặc dù đã bước sang tuổi 40 nhưng anh vẫn thường xuyên dành 8 tiếng mỗi ngày để luyện tập võ thuật và các môn thể thao khác. Một điều ít người biết đến, Tony Jaa chính là HLV Muay Thái có nhiều môn sinh theo học nhất, lên tới hàng ngàn tại Hồng Kông và số lượng rất lớn ở quê hương Thái Lan.

Năm 2004, khi lần đầu tiên được xem Ong Bak 1, đạo diễn lừng danh người Pháp, Luc Besson chưa hề nghe đến cái tên Tony Jaa nhưng đã phải kinh ngạc thốt lên: “Mắt tôi như nổ đom đóm! Thật không thể tin được!” Đến khi Ong Bak 2 xuất hiện, Besson lại nhận xét: “Ngay cả Lý Liên Kiệt có thể cũng phải tròn mắt thán phục. Vậy cái anh chàng có nước da ngăm đen kia là ai mà tạo nên một cơn “địa chấn” trong làng điện ảnh võ thuật thế giới như vậy?”

Video clip Tony Jaa trình diễn võ thuật ở Mỹ:

https://www.youtube.com/watch?v=vjdFbJWX-cQ

Võ thuật trên màn ảnh

Giống như Thành Long, Tony Jaa đến với điện ảnh bằng công việc của một diễn viên đóng thế, bắt đầu từ năm 17 tuổi. Tới năm 2003 (27 tuổi), Tony Jaa lần đầu tiên được trao suất vai chính. Đó là bộ phim võ thuật “Ong Bak”.

Ngay lập tức, bộ phim đầu tay đã giúp Tony Jaa tạo chỗ đứng trên màn ảnh, trở thành một ngôi sao võ thuật đầy triển vọng. Tuy diễn xuất vẫn còn rất non, ngoại hình lại không thực sự ấn tượng nhưng chính tài nghệ võ thuật của anh đã chinh phục công chúng.

Với bộ phim này, lần đầu tiên công chúng được mãn nhãn với những tinh hoa của môn Muay Thái, bằng những pha hành động cực kỳ đẹp mắt. Bộ phim Ong Bak cũng khiến tạp chí Entertainment Weekly uy tín xuất bản tại Mỹ phải bình chọn Tony Jaa là một trong những “Nhân vật đáng chú ý nhất năm 2005″.

Sau thành công bất ngờ của Ong Bak, đạo diễn kiêm nhà sản xuất Prachya Pinkaew tiếp tục cộng tác với Tony Jaa trong Tom Yum Goong và Sword. Đặc biệt, hai phần tiếp theo của Ong Bak ra mắt năm 2008 và 2010 đã đưa anh trở thành một tên tuổi mới của dòng phim võ thuật châu Á và được mọi người gọi là “Vua kungfu Thái”.

Bộ phim mới nhất mà Tony Jaa tham dự đó là tác phẩm Hollywood – Fast & Furious 7, anh đóng cùng các ngôi sao hành động Mỹ: Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson và Jason Statham.

Theo Trí Thức Trẻ