Triết lý võ học của huyền thoại Lý Tiểu Long

Khi sáng tạo ra Triệt Quyền Đạo, Lý Tiểu Long đưa ra khái niệm triết học vận động (philosophy in motion), tức giữa các chiêu thức quyền pháp luôn phải biến hóa không theo một khuôn mẫu nhất định mà tùy vào từng tình thế cụ thể khi chiến đấu thật sự để ứng biến.

Ngắm dàn xế khủng của “Độc cô cầu bại” Floyd Mayweather
Mê mệt những mỹ nam Hàn vừa điển trai, vừa giỏi võ.

Khi sáng tạo ra Triệt Quyền Đạo, Lý Tiểu Long đưa ra khái niệm triết học vận động (philosophy in motion)
Khi sáng tạo ra Triệt Quyền Đạo, Lý Tiểu Long đưa ra khái niệm triết học vận động (philosophy in motion)

Người mới học các quyền thế cần tuân theo căn bản, sau đó khi đạt đến đỉnh cao của võ thuật sẽ phải thiên biến vạn hóa. Những điều đó được Lý thể hiện trọn vẹn trên phim ảnh lẫn ngoài đời. Khán giả mê Lý bởi trước và sau anh không một diễn viên võ thuật hành động nào làm được những động tác cực đẹp trong thi đấu đối kháng nhưng cũng vô cùng hiệu quả.

Người mới học các quyền thế cần tuân theo căn bản, sau đó khi đạt đến đỉnh cao của võ thuật sẽ phải thiên biến vạn hóa.
Người mới học các quyền thế cần tuân theo căn bản, sau đó khi đạt đến đỉnh cao của võ thuật sẽ phải thiên biến vạn hóa.

Trong hệ thống lý luận của Triệt Quyền Đạo, Lý lấy nước làm biểu tượng bởi theo anh: “Khi rót nước vào ly, nước thành chiếc ly còn khi đổ vào chén sẽ trở thành chén”. Sự mềm mại của nước có thể bào mòn mọi chất rắn. Theo Lý, quyền thuật đạt đến cực nhu sẽ trở thành chí cương. Một tư tưởng khác của Triệt Quyền Đạo: kẻ thù không phải là đối thủ mà chính ở bản thân.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”81408″]

Rob (Tổng hợp)