Võ công thượng thừa của Zlatan Ibrahimovic

(VoThuat.vn) – Không chỉ là tay săn bàn đáng sợ trên sân bóng, Zlatan Ibrahimovic còn là một cao thủ võ thuật đúng nghĩa. Nhìn anh chơi bóng, chúng ta dễ dàng nhận thấy đó là sự pha trộn giữa kỹ thuật bóng đá thượng thừa và võ công tuyệt đỉnh.

Zlatan Ibrahimovic là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất làng túc cầu trong khoảng một thập kỷ gần đây. Zlalan không chỉ là một tay săn bàn sát thủ với hơn 400 bàn thắng trong sự nghiệp của mình mà anh còn nổi tiếng vì cá tính ngang tàng cùng những phát ngôn gây sốc. Ibra là một trong những tiền đạo hay nhất thế giới trong nhiều năm trở lại đây không chỉ vì anh ghi được rất nhiều bàn thắng mà còn vì anh toàn ghi bàn thắng đẹp đến mức khó tin.

Vậy điều gì làm nên một Zlatan phi thường với những bàn thắng điên rồ như vậy? Đáp án là Zlatan có một vũ khí bí mật. Ít ai biết, ngoài là một cầu thủ ngôi sao, Zlatan còn là một cao thủ võ thuật thứ thiệt khi mới 17 tuổi anh đã sở hữu đai đen Taekwondo. Phong cách thi đấu của Zlatan là sự pha trộn giữa bóng đá và võ thuật hệt như bộ phim nổi tiếng “Đội bóng Thiếu Lâm”.

Zlatan Ibrahimovic là cao thủ Taekwondo.

Đem võ thuật vào bóng đá

Ibra từng chia sẻ rằng lẽ ra mình là một luật sư nhưng anh lại cảm thấy mình phù hợp hơn nếu làm một võ sĩ UFC. Ibra từ nhỏ đã thể hiện niềm đam mê với võ thuật và anh luôn tin rằng mình có thể thành công khi làm một võ sĩ.

Nhưng cuộc đời lại đưa đẩy Ibra đến với bóng đá. Đây có lẽ là ngã rẽ đúng đắn, chính điều này đã tạo nên một Zlatan phi thường như ngày hôm nay. Chính nhờ thuần thục Taekwondo (bộ môn chú trọng vào những cú đá) mà Ibra có được những cú đá đầy sức mạnh và tốc độ. Bên cạnh đó, Taekwondo giúp Ibra có được sự khéo léo, linh hoạt trong việc xử lí bóng bằng chân cả ở tầm cao và tầm thấp. Sự dẻo dai cũng là một điểm mạnh nữa mà Ibra sở hữu, nó cho phép Ibra vặn người và tung ra những pha dứt điểm có độ khó rất cao.

Ibra thường xuyên sử dụng những kỹ thuật võ học trong bóng đá.

Có thể lấy ví dụ đơn giản nhất là siêu phẩm mà Ibra ghi vào lưới tuyển Anh trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 14/11/2012. Ibra đã bay người và tung một cú móc bóng không tưởng ở khoảng cách hơn 25m, lưng quay về phía khung thành, chân Ibra thậm chí tung cao hơn cả đầu. Một bàn thắng khác cũng thể hiện kỹ thuật Taekwondo thượng thừa của Ibra là cú volley vào lưới tuyển Pháp tại Euro 2012.

Sẽ chẳng có gì để nói nếu như trong sự nghiệp Ibra chỉ ghi một hay hai siêu phẩm. Ibra đã làm điều đó cả trăm lần. Không ngoa khi nói rằng Ibra là cầu thủ sở hữu nhiều siêu phẩm nhất thế giới bóng đá. Sở hữu chiều cao 1m98 cộng thêm khả năng dùng chân điêu luyện, Zlatan Ibrahimovic là biểu tượng của một phong cách thích chơi bóng tầm cao bằng chân chứ không phải bằng đầu.

Sự kết hợp của võ thuật và bóng đá tạo nên một phong cách chơi ma thuật, khéo léo nhưng đầy thực dụng và tinh tế. Những bàn thắng của Ibra rất đặc biệt mà khó ai có thể bắt chước.

Cá tính ngang tàng

Ở tuổi 17, Ibra đã có đai đen Taekwondo, điều mà ít ai làm được ở đất nước Thụy Điển. Khi được đưa vào đội bóng, các đồng đội đều sốc khi biết Ibra là một cao thủ võ thuật. HLV đội trẻ của Ibra đã phải thuê thêm một HLV võ thuật về để quản lí Ibra vì cá tính ngang tàng của mình.

Ibra lớn lên trong một gia đình không mấy ấm êm nên từ nhỏ anh đã tiếp xúc với mọi thành phần của xã hội kể cả những gã côn đồ hay mafia. Ibra có cá tính mạnh mẽ và không chịu thua kém bất cứ ai. Do sở hữu võ công thượng thừa cộng với một thể hình vượt trội mà Ibra sẵn sàng tung cước với bất cứ ai mà anh thấy ngứa mắt.

Ibra không ngán bất cứ đối thủ nào.

Cũng vì lí do đó mà Ibra cũng thường xuyên nhận thẻ đỏ trong các trận đấu. Không chỉ đánh đối thủ mà thậm chí cả đồng đội cũng nhiều lần bị Ibra cho ăn đòn. Nhưng “vỏ quýt dày” rồi cũng gặp “móng tay nhọn”. Năm 2011, khi còn khoác áo AC Milan, Ibra gây sự với đồng đội Onyewu và bị cầu thủ người Mỹ đánh cho một trận “lên bờ xuống ruộng” và gãy 1 xương sườn.

Chưa dừng lại ở đó, năm 2017 Ibra còn lên tiếng thách thức của hai ngôi sao quyền Anh là Conor McGregor và Floyd Mayweather. Anh nói: “Tốt hơn hết cả 2 gã đó hãy chấm dứt ngay việc mình đang làm. Có giỏi thì hãy đấu tay đôi với tôi đây này. Chúng ta hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ trước sau gì điểm đến của họ cũng sẽ là bệnh viện”.

Ibra quả thật là một cầu thủ độc nhất vô nhị trong làng túc cầu. Trong tương lai, biết đâu sau khi giải nghệ Ibra sẽ trở thành võ sư để sống với niềm đam mê võ thuật của mình.

Hoài Phương