14 võ sư cao cấp Taekwondo nhận bằng 7 đẳng

Diễn ra từ ngày 17 đến 25/1/2015, tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT TP HCM Khóa đào tạo, bồi dưỡng HLV Taekwondo quốc gia và kỳ thi thăng đẳng quốc gia năm 2014 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc khóa đào tạo, Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đã kết hợp thực hiện lễ trao bằng 7 đẳng cho 14 võ sư đủ tiêu chuẩn tại kỳ thi thăng đẳng quốc gia năm 2013. 

FullSizeRender
Khóa đào tạo, bồi dưỡng HLV Taekwondo quốc gia và kỳ thi thăng đẳng quốc gia năm 2014 đã thành công tốt đẹp.

Kết thúc chương trình bồi dưỡng và đào tạo, các học viên tham gia khóa học sẽ được tham gia vào kỳ thi cuối khóa  đánh giá năng lực, kỹ năng và chuyên môn để được cấp thẻ HLV 2015 và thi thăng đẳng để được công nhận lên 4, 5, 6 đẳng đối với những thí sinh đủ các tiêu chuẩn theo quy định thi thăng cấp đẳng của Liên đoàn Taekwondo Việt Nam.

Đặc biệt, kết hợp với việc trao bằng công nhận các thí sinh đạt 4, 5, 6 đẳng Taekwondo tại kỳ thi thăng đẳng năm 2014, tại buổi lễ ông Trương Ngọc Để – Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam và ông Đặng Quốc Tiến – Chủ tịch danh dự Liên đoàn Taekwondo Việt Nam, Nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cũng đã trịnh trọng trao bằng 7 đẳng cho các các võ sư cao cấp đã thi lên 7 đẳng tại kỳ thi thăng đẳng quốc gia môn Taekwondo năm 2013. Ở nội dung thi lên 7 đẳng tại kỳ thi thăng đẳng quốc gia năm 2013 có tất cả 17 thí sinh, trong đó có 14 thí sinh đậu và 3 thí sinh rớt.

14 võ sư đươc nhận bằng 7 đẳng là: Trịnh Văn Hòa (Kiên Giang), Trần Lê Dung (Vĩnh Long), Ngô Diệp (TP.HCM), Đặng Minh Quý (Bình Dương), Trương Sĩ Thống (Phú Yên), Lương Văn Liêm (Tiền Giang), Huỳnh Kim Trọng (TP.HCM), Nguyễn Văn Thường (TP.HCM), Nguyễn Tiềm (TP.HCM), Huỳnh Văn Hai (TP.HCM), Đặng Thế Vinh (TP.HCM), Phạm Xứng (TP.HCM), Đặng Diệu Vinh (TP.HCM), Quách Phương (TP.HCM).

Cùng xem lại những hình ảnh tại buổi lễ trao bằng 7 đẳng Taekwondo cho các võ sư ngày 25/1:IMG_1376 IMG_1391 IMG_1400 IMG_1404 IMG_1408 IMG_1411 IMG_1415

Quang Bình