Boxing TPHCM: Ba tay đấm vào chung kết

Sau lượt trận bán kết các hạng cân nam môn boxing Đại hội TDTT toàn quốc lần VII – 2014 diễn ra tối 13/12 tại NTĐ trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, Boxing TPHCM có thêm 2 võ sĩ góp mặt trong các trận chung kết.

Ở hạng cân 46kg nam, tay đấm Trần Văn Thảo gặp võ sĩ Phạm Công Hưng (Đà Nẵng). Trước tay đấm có lối đánh khó chịu này, võ sĩ TPHCM có trận đấu vô cùng khó khăn. Tuy nhiên với chiến thuật hợp lý cùng tốc độ ra đòn tốt hơn đối thủ, Trần Văn Thảo đã vượt qua Công Hưng với tỷ số 2-1 để góp mặt ở chung kết. Đối thủ của anh trong trận chung kết sẽ là VĐV của Quân đội – Lê Tiến Tiện.

9548eadd917fe5

Tại hạng cân 60kg nam, tay đấm Nguyễn Văn Chung đối đầu với Đỗ Huỳnh Duy (Quân đội). Hai võ sĩ đã khiến nhà thi đấu như bùng nổ với lối đánh đầy cống hiến với những pha đôi công của cả hai. Khôn ngoan hơn trong các tình huống ra đòn giúp tay đấm TPHCM chiếm lợi thế để rồi giành chiến thắng chung cuộc 3-0 để vào chung kết gặp Nguyễn Văn Hải (Bộ Công an).

Trước đó, Nguyễn Thị Thu Nhi (TPHCM) đã giành vé vào chung kết hạng cân 51kg gặp Nguyễn Thị Yến của Hà Nội.

Trong khi đó hạng cân 52kg, Xầu Gia Xương thất bại 0-3 trước Bùi Trọng Thái (Quân đội).

Nguồn: Giang Lê – Báo Thể thao TPHCM