Chủ tịch WoMAU thăm Liên đoàn Võ thuật Quân đội

Trưa ngày 10/5/2014, đoàn lãnh đạo WoMAU gồm Chủ tịch Soh Byung-yong, Phó chủ tịch Võ Danh Hải và Phó tổng thư ký Chun Yeap-jung đã đến Trung tâm TDTT Quốc phòng II – Quân khu 7 để dự khán Giải võ cổ truyền và Boxing các VĐV xuất sắc tranh đai vô địch Let’s Việt 2014 và chào xã giao Liên đoàn Võ thuật Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn quan chức WoMAU gặp gỡ LĐ Võ thuật QĐNDVN
Lãnh đạo Quân khu 7 tặng hoa cho đoàn lãnh đạo WoMAU.

Tại trụ sở Liên đoàn, Thiếu tướng Võ Văn Cổ – Phó Tham mưu trưởng Quân khu 7 – Trưởng BTC Giải, Đại tá Phạm Ngọc Dương – Trưởng phòng TDTT Quân Đội, Cục Quân Huấn và Thượng tá Nguyễn Duy Hùng – Tổng thư ký Liên đoàn cùng với các quan chức, cán bộ Quân khu 7 và Liên đoàn Võ thuật Quân đội đã tiếp thân mật đoàn lãnh đạo WoMAU.

Mở đầu cuộc hội đàm, TS. Võ Danh Hải, Phó chủ tịch WoMAU và Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam Thế giới đã trình bày một số thông tin chung về Hiệp hội Võ thuật Thế giới và nội dung chuyến công tác tại TP.HCM của đoàn lãnh đạo WoMAU, đã đạt được thỏa thuận tốt đẹp về hợp tác phát triển giữa hai bên, đặc biệt là việc TP.HCM đồng ý đăng cai tổ chức Festival võ thuật quốc tế năm 2015.

CT LĐVTQĐ tặng huy hiệu lưu niệm cho CT WoMAU
Thiếu tướng Võ Văn Cổ trao kỷ niệm chương QK7 cho Chủ tịch WoMAU Soh Byung Yong

Tiếp theo, Thiếu tướng Võ Văn Cổ đã giới thiệu một số thông tin chung về kinh tế – xã hội của Quân khu 7, các hoạt động quản lý, đào tạo và thi đấu của Liên đoàn Võ thuật Quân đội, cùng với giải thi đấu võ cổ truyền và Boxing toàn quốc đang diễn ra tại CLB Võ thuật Quân khu 7. Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật Quân đội đánh giá cao ý nghĩa và kết quả của chuyến thăm TP.HCM lần này của Chủ tịch và Phó tổng thư ký WoMAU. Đặc biệt, Thiếu tướng Võ Văn Cổ bày tỏ sự ủng hộ hết mình đối với Festival võ thuật quốc tế 2015 và sẵn lòng hợp tác trong công tác đào tạo, huấn luyện giữa Liên đoàn Quân đội và Hiệp hội WoMAU.

WoMAU thăm Lien doan Vo Thuat QĐ
Lãnh đạo WoMAU thăm Văn phòng Liên đoàn Võ thuật Quân Đội.

Về phía Hiệp hội WoMAU, Chủ tịch Soh đánh giá cao vai trò quan trọng của Liên đoàn Võ thuật Quân đội trong rèn luyện TDTT phục vụ an ninh quốc phòng, góp phần phát triển văn hóa – xã hội của đất nước. Ông mong muốn thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác, giao lưu giữa quân đội Hàn – Việt và Hiệp hội WoMAU sẵn sàng giúp đỡ, tạo điều kiện để gắn kết hai bên.

Kết thúc buổi làm việc, lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật Quân đội đã tặng hoa và quà lưu niệm cho đoàn WoMAU cùng với tiệc chiêu đãi đoàn trước khi Chủ tịch Soh và Phó tổng thư ký Chun ra sân bay về Hàn Quốc vào buổi tối cùng ngày.

Thế Hiển.