Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII: 9 môn võ chuẩn bị khởi tranh

Sáng ngày 26/11, Tổng cục TDTT đã tổ chức họp báo, thông báo kết quả công tác chuẩn bị cho Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII – 2014 tại Nam Định. Các môn thi đấu võ thuật chiếm ưu thế trong tổng số các môn thể thao đưa vào thi đấu tại Đại hội TDTT năm nay.

Kết quả buổi họp cho biết, Đại hội TDTT toàn quốc lần này sẽ tổ chức 36 môn thể thao với 45 phân môn, 10.895 cán bộ, huấn luyện viên. Có tất cả 7.424 VĐV tham dự, và  1.797 trọng tài.HBao-1024x573

Trong tất cả các môn trong nội dung thi đấu, các môn võ thuật được tập trung hơn hết với 9 môn bao gồm: Judo, Vovinam, Võ cổ truyền, Pencak Silat, Wushu, Boxing, Taekwondo và Karatedo, Vật.  Các môn  võ thuật sẽ  được tập trung tổ chức thi đấu tại 3 địa điểm chính là: Nam Định, Thái Bình và Hà Nam. Phong trào võ thuật ở các tỉnh được đầu tư phát triển và tăng cường số lượng VĐV tham dự,  hứa hẹn tại Đại hội Thể dục thể thao năm nay sẽ có những trận đấu kịch tính và hấp dẫn giữa các võ sĩ trên toàn quốc.

lich-thi-dau-sea-games-1412-cho-ngay-vang-cua-karatedo-the-hinh
Các môn thể thao võ thuật chiếm ưu thế trong tổng số các môn thi đấu

Tại buổi họp báo, Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng phát biểu: “Đại hội TDTT lần thứ VII được đánh giá là quy mô và đầy đủ nhất. Công tác quan trọng là vệ sinh, y tế, an ninh cho tất cả các đoàn tham gia được đầu tư và chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho kỳ đại hội thành công.”

Nhất Trung