Đấu kiếm Singapore mục tiêu giành 4 HCV tại SEA Games 28

HLV đội tuyển quốc gia kiếm liễu Singapore Simon Senft cho biết mục tiêu của đội tuyển là sẽ giành cả 4 HCV ở các nội dung kiếm liễu nam và nữ tại SEA Games 28. Để hoàn thành mục tiêu này, HLV Simon Senft ccho biết thêm, BHL cũng như đội tuyển đã lên kế hoạch tập huấn từ khá sớm.

Ngay sau khi kết thúc Đại hội thể thao châu Á lần thứ 17, đội tuyển kiếm liễu Singapore đã có chuyến tập huấn 2 tuần tại Mỹ. Các VĐV cũng đã có chuyến du đấu tại Đức trong 4 ngày và mới đây nhất cả đội đã có trải nghiệm tại giải vô địch Đấu kiếm Liên bang diễn ra tại Scotlan từ ngày 10 đến 15 tháng 11 năm 2014. Đây là những cơ hội tốt để các tay kiếm nâng cao về trình độ kỹ thuật cũng như kinh nghiệm thi đấu để chuẩn bị cho SEA Games 28.

952dc983b95d7b

Sau 3 ngày thi đấu tại giải vô địch Đấu kiếm Liên bang 2014, Singapore đã giành được 1 HCV, 2 HCB và 2 HCĐ. Năm 2010, Đấu kiếm Singapore chỉ giành được 2 HCB và 2 HCĐ.

Đánh giá về thành tích giành được tại giải lần này, HLV Simon Senft nhấn mạnh: Các VĐV đã thi đấu rất ấn tượng và tôi hài lòng với những thành tích mà các VĐV đã giành được. Tuy nhiên, chỉ còn gần 8 tháng nữa, SEA Games 28 sẽ diễn ra, mục tiêu của chúng tôi là giành HCV, nhưng trong thể thao đặc biệt là môn Đấu kiếm khó có thể nói trước được điều gì và chúng tôi chỉ biết sẽ nỗ lực hết mình trong quá trình chuẩn bị để có được trạng thái tốt nhất với mục tiêu giành thành tích cao nhất tại SEA Games 28.

Singapore khai trương gian hàng quảng bá SEA Games 28

Chỉ còn gần 8 tháng nữa, Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 28 (SEA Games 28) sẽ chính thức diễn ra tại quốc đảo sư tử Singapore. Nhằm tích cực tuyên truyền cho SEA Games 28, Singapore đã cho khai trương một loạt gian hàng bày bán các sản phẩm quảng bá về SEA Games 28. Các gian hàng sẽ được đặt trên dọc tuyến đường Ochard, một trong những tuyến đường với những Trung tâm thương mại sầm uất nhất ở Singapore. Các gian hàng sẽ mở của từ 11 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Theo ông  Lim Teck Yin, Trưởng Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á (SINGSOC), một phần số tiền thu được từ việc bán các sản phẩm từ các gian hàng này sẽ được dùng vào việc hỗ trợ cho các tổ chức xã hội như Hiệp hội người khuyết tật Singapore cũng như được dùng vào việc thiết lập Quỹ chăm sóc trong thể thao. Bằng cách này, nhiều người dân Singapore sẽ có cơ hội được góp phần đóng góp vào sự thành công của Đại hội.

Theo Today