Nguyễn Đình Nghĩa: Sai lầm trong chiến thuật

Hoàng Văn Toản (Bình Dương) áp đảo Nguyễn Đình Nghĩa (Đồng Nai) trong trận thách đấu tại giải võ cổ truyền Let’s Viet vào chiều 2/7.

Tấn công áp đảo nhưng thua điểm chung cuộc 

Bị phá trụ, võ sĩ xứ Quảng tức giận đánh đối thủ ngã quỵ

Ngay từ những giây đầu tiên  cả hai võ sĩ đều cố phá trụ đối phương bằng đòn đá thấp.

Văn Toản (giáp đỏ) bắt đầu cú đá vào đầu gối.

 

 Đình Nghĩa cũng đáp trả bằng đòn đá thấp.

Trong trận đấu này, Văn Toản có kỹ thuật tốt hơn. Anh sử dụng đòn tay phối hợp chân tốt, khiến đối thủ liên tiếp dính đòn vào vùng mặt.

Sau những đợt tấn công của võ sĩ đến từ Bình Dương, võ sĩ của đoàn Đồng Nai bắt đầu có dấu hiệu xuống sức do bị dính đòn quá nhiều. Sai lầm của anh là không sử dụng mẹo “câu giờ” nhằm hồi phục thể lực, mà anh chỉ biết đưa hai tay cố gắng đẩy đối thủ. Do đó, anh tiếp tục làm “bao cát di động” để đối thủ tấn công.

Trong thi đấu đối kháng đánh đứng (standup fighting) như Boxing, khi bị tấn công dồn ép thì võ sĩ thường lao vào ôm đối phương nhằm ngừng đợt tấn công và giữ tư thế cho đến khi trọng tài can ra; họ có thể nghỉ mệt giữ trận đấu trong vài giây trước khi có hiệu lệnh của trọng tài.

may vs pac

Việc “câu giờ” trong thể thao đối kháng khác với những môn khác, đôi khi nó mang tính chiến thuật nhằm giúp võ sĩ có thể trụ vững qua các hiệp đấu khi đã đuối sức và không mang ý nghĩa tiêu cực. Ở trận đấu này, có vẻ Đình Nghĩa đã không lựa chọn cách thi đấu phù hợp. Khi hai bên ôm nhau, anh thường tự đẩy ra trước tạo cơ hội cho đối thủ đánh bồi thêm.

Do bị xuống sức từ hiệp 1, bắt đầu hiệp 2 võ sĩ bên góc đài màu xanh đã bị bắt chân và nhận đòn đấm rất mạnh vào mặt.

Văn Toản tiếp tục tạo sức ép, dồn Đình Nghĩa vào góc đài rồi tung liên tục các đòn đấm vào đối thủ.

Kết quả Hoàng Văn Toản thắng Nguyễn Đình Nghĩa ở hiệp 2  bằng đo ván . Có thể thấy đây là trận đấu đáng xem trong khuôn khổ Giải Boxing, Võ thuật cổ truyền các VĐV xuất sắc tranh đai vô địch Let’s Viet do Kênh truyền hình Let’s Viet tổ chức. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát.

[themeum_alert close=”no” type=”alert alert-info” title=””] Nguyễn Đình Nghĩa sinh năm 1993, thi đấu cho đoàn Đồng Nai nhưng được sinh ra ở Vũng Tàu. Anh từng đoạt HCĐ giải tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2012 và đoạt giải trẻ HCĐ toàn quốc năm 2010. [/themeum_alert]

Quang Lữ