Ngán ngẩm trận đấu 3 hiệp, “động tác giả” suốt gần 2 hiệp

Là trận đấu mở màn cho ngày thi đấu thứ 7 nhưng Nguyễn Văn Tèo (Đắk Lắk) và Võ Văn Huân (An Giang) đều khiến khán giả ngán ngẩm bởi cả hai không hề chủ động tấn công kịch liệt.

Chiến thắng “bất chấp trọng tài” của Nguyễn Ngọc Thịnh
Hy vọng vàng của VCT Phú Yên ra về tay không

Chiều 2/7, tại CLB Võ thuật Quân khu 7 (số 2 đường Phổ Quang, Q. Tân Bình, TP.HCM) đã tiếp tục diễn ra sôi nổi những trận đấu vòng loại Võ cổ truyền trong khuôn khổ giải tranh đai vô địch Let’s Viet năm 2016. Ở trận đấu mở màn hạng cân 50 kg, khán giả phải ngán ngẩm xem hết 3 hiệp mà không hề có một pha tấn công kịch tính nào.

Những cú đấm "khều khào" suốt gần 2 hiệp đầu, không mấy kịch tính.
Những cú đấm “khều khào” suốt gần 2 hiệp đầu, không mấy kịch tính.

Cả Nguyễn Văn Tèo và Võ Văn Huân liên tục “động tác giả” trong phần lớn thời gian của hiệp 1, số lần hai võ sĩ chủ động tấn công khá là ít lại không hề có chút sức lực nào. Tình trạng này kéo đến sang hiệp 2 buộc trọng tài phải mấy lần nhắc nhở. Đến hiệp 3 thì võ sĩ Văn Huân chủ động hơn, tấn công đòn tay tới tấp vào mặt đối thủ, giành chiến thắng chung cuộc 3 – 2.

Võ Văn Huân (xanh) nhập cuộc và chủ động tấn công.
Võ Văn Huân (xanh) nhập cuộc và chủ động tấn công.

Khán giả Hoàng Xuân Thịnh (22 tuổi, Q.Tân Bình, TP.HCM) nhận xét: “Đánh mở màn mà chán quá. Tôi vừa xem vừa ngủ gật, không có chút kịch tính nào”.

Mặc dù thi đấu không cật lực nhưng võ sĩ đoàn An Giang vẫn đánh giá cao thế mạnh đấm thẳng của đối thủ – võ sĩ Nguyễn Văn Tèo. Võ Văn Huân sinh năm 1995, anh học Võ cổ truyền đã 3 năm. Sở trường của Văn Huân là đòn đạp thẳng và đòn tay sau. Anh từng 3 năm liên tiếp 2013, 2014, 2015 giành HCV giải vô địch Võ cổ truyền tỉnh An Giang.

Phải chờ đến khi trọng tài nhắc nhở thì 2 võ sĩ mới bắt đầu chủ động tấn công.
Phải chờ đến khi trọng tài nhắc nhở thì 2 võ sĩ mới bắt đầu chủ động tấn công.
Chiến thắng gọi tên Võ Văn Huân của An Giang.
Chiến thắng gọi tên Võ Văn Huân của An Giang.

Các trận đấu trong khuôn khổ giải Boxing, Võ thuật cổ truyền các VĐV xuất sắc tranh đai vô địch Let’s Viet – Number 1 do Kênh truyền hình Let’s Viet tổ chức sẽ tiếp tục diễn ra vào 14h thứ 7 hàng tuần. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát.

Quang Phong
Ảnh: Tuyên Đạt