Gặp nhà vô địch SEA Games trên sàn đấu Boxing Let’s Việt

Người hâm mộ bộ môn quyền Anh sẽ có cơ hội gặp lại những gương mặt đã giành HCV môn Boxing ở SEA Games 28 vừa qua trên sàn đấu giải Boxing, Võ cổ truyền tranh đai Let’s Việt năm 2015.

Muay Thai sẽ xuất hiện trên sàn đấu giải Boxing, Võ cổ truyền tranh đai Let’s Viet 2015
Boxing tranh đai Let’s Viet 2015: Kịch tính và hấp dẫn ngày trở lại

Giải Boxing, Võ cổ truyền các VĐV xuất sắc toàn quốc tranh đai vô địch Let’s Việt lần thứ III năm 2015 đã rục rịch chuẩn bị cho những trận đấu đầy kịch tính và hấp dẫn. Chiều ngày 13/6 tại phim trường Let’s Viet đã diễn ra lễ bốc thăm và xếp lịch thi đấu cho các VĐV Võ cổ truyền và Boxing năm nay.

Tiến sỹ Vũ Đức Thịnh điều hành bốc thăm bộ môn boxing.
Tiến sỹ Vũ Đức Thịnh điều hành bốc thăm bộ môn boxing.

Điều hành việc bốc thăm ở bộ môn võ cổ truyền là Võ sư Nguyễn Công Tâm – Phó Chủ tịch Liên đoàn Võ thuật cổ truyền TP.HCM. Bộ môn boxing do Tiến sỹ Vũ Đức Thịnh – Trưởng bộ môn Boxing, Tổng cục Thể dục Thể Thao thực hiện. Với 8 hạng cân ở mỗi bộ môn (5 hạng cân nam và 3 hạng cân nữ). Buổi bốc thăm được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Let’s Viet còn có sự hiện diện của Thượng tá Hồ Châu Tuấn – Giám đốc Trung tâm Thể dục Thể Thao Quốc phòng 2, Quân khu 7 cũng là Phó Ban tổ chức, Thiếu tá Đào Phú Thế & Trung tá Cao Trí Thống – Phó Tổng thư ký Liên đoàn Võ thuật quân đội nhân dân Việt Nam, ông Trần Khánh Tùng – Đại diện kênh truyền hình Let’s Viet cùng đại diện các cơ quan ban ngành khác.

_nh 3
Đại diện các cơ quan ban ngành có mặt tại buổi bốc thăm.

Buổi bốc thăm và xếp lịch đã tiến hành thống nhất danh sách các VĐV tham dự giải năm nay, đồng thời ghép từng cặp đấu theo từng hạng cân. Ở môn Võ cổ truyền năm nay có các hạng cân bao gồm hạng cân giành cho nam 57kg, 60 kg, 64 kg, 68 kg, 72 kg, và 2 hạng cân giành cho nữ là 57 kg và 60 kg. Ông Nguyễn Công Tâm – PCT Liên đoàn Võ cổ truyền TP HCM chia sẻ tại buổi bốc thăm: Giải Let’s Việt tạo cho các võ sĩ một sân chơi hữu ích, từ đó mà bổ sung cho các võ sĩ chúng ta có nhiều kinh nghiệm hơn, bản lĩnh thi đấu được nâng cao và trở nên chuyên nghiệp hơn. Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm một cách minh bạch, đảm bảo tính khách quan và công bằng để có những trận đấu “cân tài cân sức”. Tôi nghĩ, càng về sau giải tranh đai Let’s Việt sẽ ngày càng hấp dẫn và kịch tính bởi lẽ mỗi vận động viên khi tham dự giải sẽ đúc rút ra rất nhiều bài học, vì thế mỗi lần tham dự một mùa giải mới, mỗi võ sĩ sẽ biết cách hạn chế những yếu điểm của mình và biết phát huy tận dụng những thế mạnh của mình để hạ đối thủ, giành chiến thắng.”

Với bộ môn Boxing tại giải tranh đai vô địch Let’s Viet năm nay, đặc biệt là có hai hạng cân 51kg và 60 kg dành cho nữ. Đây là 2 hạng cân có trong chương trình thi đấu Olympic, hứa hẹn sẽ có những cuộc so tài hấp dẫn và lôi cuốn. Ngoài ra, tại buổi lễ bốc thăm, xếp lịch ông Vũ Đức Thịnh – Trưởng bộ môn Boxing – Tổng cục TDTT nhấn mạnh:  “Tại kỳ SEA Games 28 diễn ra ở Singapore đội tuyển Boxing Việt Nam đã giành được thành tích đáng khích lệ với 3 HCV, 1 HCB và 2 HCĐ. Tại giải Boxing tranh đai Let’s Viet năm nay, khán giả sẽ có cơ hội được thưởng thức những trận đấu của hai nữ võ sĩ đã giành 2 HCV danh giá tại SEA Games kỳ này là Nguyễn Thị Yến và Lê Thị Bằng trên sàn đấu tranh đai Let’s Viet”, theo đó thì BTC cũng đã thống nhất là hạn chế các võ sĩ cùng một đơn vị chung bảng thi đấu để nâng cao tính hấp dẫn và kịch tính từng trận đấu.”

Có thể nói  đây cũng chính là một trong những  yếu tố tạo nên tính hấp dẫn, hồi hộp cho mùa giải lần này. Ngoài những gương mặt giành HCV tại Đại hội TDTT Đông Nam Á năm nay, trên sàn đài Let’s Việt, người hâm mộ sẽ được chứng kiến những trận so găng máu lửa của nhiều võ sĩ nổi trội như Nguyễn Văn Hải (HCB SEA Games 28), Nguyễn Thị Ngọc Anh (HCĐ SEA Games 28), Hà Thị Linh ( HCV SEA Games 27), Huỳnh Ngọc Tân ( HCĐ SEA Games 28)…

Theo đó, các hạng cân ở môn Boxing tại giải lần này bao gồm: Hạng cân dành cho nam là 49 kg, 52 kg, 56 kg, 60 kg, 64 kg, hạng cân dành cho nữ là 51 kg, 57 kg, 60 kg.

Lễ khai mạc Giải Boxing, Võ cổ truyền tranh đai Let’s Việt các VĐV xuất sắc toàn quốc lần thứ III năm 2015 sẽ chính thức diễn vào ngày 20/6 tới. Các trận đấu nằm trong khuôn khổ của giải sẽ diễn ra vào chiều thứ 7 hàng tuần lúc 14h tại nhà thi đấu Trung tâm TDTT Quốc phòng II (Phú Nhuận, TP HCM), được tường thuật trực tiếp trên kênh VTC9 – Let’s Việt.

Kết quả bốc thăm như sau:
Võ cổ truyền:
Hạng cân 57 kg Nam:
1. Vũ Đức Hạnh (Bình Phước) VS Huỳnh Hữu Đường (Quảng Ngãi)
2.Đào Xuân Tú (Nghệ An) VS Nguyễn Văn Tuất (Đồng Nai)
3.Bùi Lê Tấn Vũ (Bình Định) VS Nguyễn Thành Phát (Quân Đội)
4.(thắng 3) VS Phạm Tiến Hải (Tp.HCM)
5.Lê Quang Thế (Lâm Đồng) VS Nguyễn Minh Trí (Bình Dương)
Hạng cân 60 kg Nam:
 1. Hoàng Kỳ Anh (Nghệ An) VS Lê Đức Tâm (An Giang)
2.Võ Duy Thanh (Bình Định) VS (thắng 1)
3.Võ Hoàn Duy (Bình Phước) VS Hồ Hải Dương (Tây Ninh)
4.(thắng 3) VS Nguyễn Hồ Tấn Phát (Quân Đội)
5.Nguyễn Thanh Tòng (Tp.HCM) VS Đoàn Văn Hoàng (Đồng Nai)
6.Trần Anh Tuấn (Bình Dương) VS (thắng 5)
7.Trần Hùng Phương (Khánh Hòa) VS Nguyễn Thanh Sang (Quảng Ngãi)
Hạng cân 64 kg Nam:
1.Hồ Tấn Đạt (Bình Định) VS Hồ Tuấn Thông (Nghệ An)
2.Nguyễn Thành Khoách (Khánh Hòa) VS Nguyễn Thành Luân (Quân Đội)
3.Nguyễn Khánh Thành Vũ (Tp.HCM) VS Nguyễn Thành Phước (Đồng Nai)
4.Võ Đức Thanh (Đắk Nông) VS (thắng 3)
Hạng cân Nam 68 kg:
1. Vũ Trường Giang (Đắk Nông) VS Nguyễn Tấn Anh (Quân Đội)
2.Trần Minh Tuấn (Quảng Ngãi) VS Nguyễn Thế Quyền (Bình Định)
Hạng cân 72 kg Nam:
1.Nguyễn Hoàng Thiện (Quân Đội) VS Cáp Xuân Vũ (Đắk Nông)
2.Hà Sâm Đạt (Bình Phước) VS Nguyễn Văn Nhịn (Tiền Giang)
3.(thắng 2) VS Ngô Tùng Chương (Tây Ninh)
Hạng cân 76 kg Nam:
1. Thổ Tâm (Đồng Nai) VS Bùi Tiến Sĩ (Bình Phước)
2.Phạm Thanh Tâm (Tiền Giang) VS Phạm Công Minh (Quảng Ngãi)
3.(thắng 2) VS Trần Trung Hậu (Tp.HCM)
 Hạng cân 57 kg Nữ:
1. Nguyễn Thị Hằng Nga (Bình Định) VS Thạch Kim Duyên (Tây Ninh)
2.Nguyễn Hồng Hiền (Khánh Hòa) VS Võ Thị Phương Hiếu (Bình Phước)
3.Nguyễn Thị Quỳnh Như (Đồng Nai) VS Huỳnh Mai Ngân Thúy (Tp.HCM)
4.Vũ La My (Bình Dương) VS Mai Thị Cẩm Hà (An Giang)
Hạng cân 60 kg Nữ:
1. Ngũ Thị Tuyết (Nghệ An) VS Đỗ Kiều Trang (Tp.HCM)
2.Nguyễn Thị Hằng (Bình Dương) VS Lê Thị Hậu (Đồng Nai)
3.Lương Thị Tuyết Vân (Lâm Đồng) VS Nguyễn Thị Lệ Trinh (Tây Ninh)
4.Nguyễn Thị Hồng Ngân (Khánh Hòa) VS (thắng 3)
BoxingHạng cân 49 kg Nam1. Huỳnh Ngọc Tân (Quân đội)  VS Hồ Ngọc Tuấn (Hà Nội)
2.Lê Văn Cương (Bình Dương) VS Lê Tiến Tiện (Thanh Hóa)
3.Nguyễn Phạm Tiến Dũng (CAND) VS Vũ Văn Hoàn (Hải Phòng)
4.Phạm Công Hưng (Đà Nẵng) VS Trần Văn Thảo (Tp.HCM)
Hạng cân 52 kg Nam:
1. Bùi Trọng Thái (Quân đội) VS Nguyễn Hữu Hiệu (Đội tuyển)
2.Đặng Tấn Đoàn (Quảng Ngãi) VS Nguyễn Phúc Thái (Thanh Hóa)
3.Lê Minh Nhi (An Giang) VS Bùi Công Danh Lợi (Đà Nẵng)
4.Nguyễn Duy Khánh (CAND) VS Nguyễn Gia Kiên (Hà Nội)
Hạng cân 56 kg Nam:

1. Trần Phú Cường (Quân đội) VS Võ Hữu Quang (Bình Dương)
2.Nguyễn Văn Đương (CAND) VS Cao Văn Nguyên (Đắk Lắk)
3.Phạm Văn Hiền (Tp.HCM) VS Trần Văn An (Hà Nội)
4.Đỗ Ngọc Hoan (Quận đội) VS Nguyễn Văn Giới (Đà Nẵng)
Hạng cân 60 kg Nam:
1. Nguyễn Văn Hải (CAND) VS Nguyễn Văn Chung (Tp.HCM)
2.Nguyễn Văn Hiếu (Hà Nội) VS Vũ Hoàng Lâm (Đội tuyển)
3.Nguyễn Thanh Giang (Đắk Lắk) VS Phạm Đức Đoàn (Bắc Ninh)
4.Nguyễn Ngọc Hải (Tp.HCM) VSNguyễn Phước Tâm (Tiền Giang)
Hạng cân 64 kg Nam:
1. Nguyễn Văn Dễ (Quận đội) VS Bùi Văn Dự (Thanh Hóa)
2.Lương Văn Toán (CAND) VS Nguyễn Văn Giang (Hà Nội)
3.Bùi Phước Tùng (Quận đội) VS Vũ Thành Đạt (CAND)
4.Trần Đức Thọ (Tp.HCM)Ngô Việt Nhật (Quảng Ngãi)
 Hạng cân 51 kg Nữ:
1. Nguyễn Thanh Thuỳ (Hải Phòng) VS Lê Thị Ngọc Anh (Hà Nội)
2.Hồ Thanh Hằng (Tp.HCM) VS Võ Thị Kim Ánh (An Giang)
3.Nguyễn Thị Tâm (Sơn La)  VS Ngô Thị Thuỳ (Bắc Ninh)
4.Trịnh Thị Diễm Kiều (Quận đội) VS Nguyễn Thị Yến (Hà Nội)
Hạng cân 57 kg Nữ:
1. Lê Thị Bằng (Quận đội) VS Nguyễn Thanh Ly Ly (Quảng Ngãi)
2.Nguyễn Thị Kim Sang (An Giang) VS Vương Thị Vỹ (Bắc Ninh)
3.Trần Tuyết Nga (Bình Dương) VS Phạm Thu Hiền (Hà Nội)
4.Lê Thị Trang (Thanh Hóa) VS Hà Thị Linh (Hà Nội)
Hạng cân 60 kg Nữ
1. Trần Thị Linh (Thanh Hóa) VS Lâm Thị Bạch Tuyết (Tp.HCM)
2.Đỗ Thị Mai (Hải Phòng) VS Đặng Thị Lương Cầm
3.Bùi Thị Lam (Hà Nội) VS Bàn Thị Kiều (Thái Nguyên)
4.Sầm Thị Thuý Kiều (Hà Nội) VS Lừu Thị Duyên (Tp.HCM)

Quang Bình