Giải vô địch Muay toàn quốc 2016: Tìm kiếm tài năng cho Muay Việt

Tối 22/3, tại Nhà thi đấu đa năng trường Đại học Tôn Đức Thắng đã chính thức khai mạc Giải vô địch các CLB Muay toàn quốc năm 2016.

Võ sĩ Muay Let’s Viet “tái xuất” trên sàn đấu Muay ĐH Tôn Đức Thắng
“Hot girl Taekwondo” Châu Tuyết Vân quảng bá môn võ Muay Thai.

Tham dự lễ khai mạc có: TS Trần Trọng Đạo, TS Võ Hoàng Duy – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng, ông Nguyễn Văn Bắc – Giám đốc Trung tâm GDTC Quốc phòng Đại học Tôn Đức Thắng, ông Nguyễn Trung Dinh – Giám đốc trung tâm hợp tác doanh nghiệp của cựu sinh viên, ông Nguyễn Sĩ Hà – Trưởng bộ môn Quản lí thể thao, ông Nguyễn Văn Hưng – Trưởng phòng QTTB.

 TS Trần Trọng Đạo – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng phát biểu tại Lễ khai mạc
TS Trần Trọng Đạo – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng phát biểu tại Lễ khai mạc

Phía bộ môn Muay Thai có bà Từ Lê Na – Trưởng bộ môn Muay – Pencaksilat – Tổng cục TDTT, ông Giáp Trung Thang – Trưởng bộ môn Muay TP.HCM. Phía nhà tài trợ có sự hiện diện của ông Bùi Khắc Lâm – Phó Giám đốc Công ty Dụng cụ võ thuật Thăng Long, ông Phạm Thạch Giang – Công ty niềm vui Việt, và đại diện của công ty Thái Tuấn cùng toàn thể các VĐV, HLV, các phóng viên, báo đài cùng đông đảo khán giả hâm mộ võ thuật.

Giải đấu năm nay có 150 VĐV đến từ 18 CLB trên toàn quốc tham gia tranh tài
Giải đấu năm nay có 150 VĐV đến từ 18 CLB trên toàn quốc tham gia tranh tài

Giải vô địch các CLB Muay toàn quốc năm nay do trường Đại học Tôn Đức Thắng đăng cai tổ chức, thu hút hơn 150 vận động viên của 18 CLB đến từ 12 tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Các vận động viên sẽ thi đấu theo hình thức loại trực tiếp với 8 hạng cân dành cho nữ và 10 hạng cân dành cho nam.

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đại diện các võ sĩ tham dự đọc lời tuyên thệ.
Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đại diện các võ sĩ tham dự đọc lời tuyên thệ.
Đại diện tổ trọng tài tuyên thệ trước khi các trận đấu mở màn chính thức diễn ra.
Đại diện tổ trọng tài tuyên thệ trước khi các trận đấu mở màn chính thức diễn ra.

Giải đấu được tổ chức ngoài ý nghĩa kỷ niệm 70 năm ngày thể thao Việt Nam 27/3/1946 – 27/3/2016), đây còn là cơ hội để các võ sĩ đam mê bộ môn Muay Thai trên toàn quốc được thượng đài, thi đấu và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm, từ đó tìm ra được những gương mặt nổi bật, đủ tài năng để có thể đại diện cho quốc gia tham gia tranh tài ở những giải đấu lớn từ khu vực, châu lục và cả thế giới.

Bà Từ Lê Na - Từ Lê Na – Trưởng bộ môn Muay – Pencaksilat – Tổng cục TDTT tặng hoa cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng
Bà Từ Lê Na – Trưởng bộ môn Muay – Pencaksilat – Tổng cục TDTT tặng hoa cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
TS Trần Trọng Đạo – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng tặng hoa cho các đại diện của nhà tài trợ
TS Trần Trọng Đạo – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng tặng hoa cho các đại diện của nhà tài trợ

Tại lễ khai mạc, TS Trần Trọng Đạo – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Tôn Đức Thắng bày tỏ sự vinh dự cũng như gửi lời cảm ơn đến Tổng cục TDTT khi đã tin tưởng và cho phép trường Đại học Tôn Đức Thắng là đơn vị đăng cai tổ chức giải đấu năm nay.

Đại diện Tổng cục TDTT, trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bộ môn Muay TP.HCM tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải đấu
Đại diện Tổng cục TDTT, trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bộ môn Muay TP.HCM tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải đấu

Với cơ sở vật chất TDTT hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, giải đấu năm nay được diễn ra ở nhà thi đấu trường ĐH Tôn Đức Thắng hứa hẹn sẽ cống hiến cho khán giả những trận đấu hấp dẫn, đầy kịch tính. Cuối lễ khai mạc, 8 trận đấu đầu tiên cũng diễn ra, cống hiến cho khán giả những pha võ thuật đối kháng đẹp mắt nhưng không kém phần quyết liệt và gay cấn.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra 8 trận tranh tài đầu tiên của giải đấu
Sau lễ khai mạc đã diễn ra 8 trận tranh tài đầu tiên của giải đấu

 Các trận đấu sẽ tiếp tục được diễn ra từ ngày 23/3 đến ngày 27/3,  vé xem các trận đấu sẽ được phân phối trực tiếp tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

[jwplayer player=”1″ mediaid=”101146″]

Quang Phong