Hi vọng vàng cho Taekwondo Việt Nam

Trong ngày thi đấu hôm nay (30/09), những niềm hy vọng vàng của thể thao Việt Nam sẽ đồng loạt xuất quân ở bộ môn Taekwondo.

Sau 2 HCV của võ sĩ Trần Quang Hạ tại ASIAD – Hiroshima 1994 và võ sĩ Hồ Nhất Thống ở Bangkok 1998, Taekwondo Việt Nam vẫn chưa từng lên ngôi cao nhất tại đấu trường châu lục. Tuy nhiên, thể thao Việt Nam chưa bao giờ thiếu tài năng ở bộ môn này.

131220_134257_792
Taekwondo Việt Nam là niềm hy vọng giành HCV lớn nhất của TTVN tại ASIAD 17 vào lúc này (Ảnh minh họa)

Tại ASIAD 17, niềm hy vọng vàng của Taekwondo Việt Nam được đặt lên vai những Doãn Thị Hương Giang (49 kg nữ), Phạm Thị Thu Hiền (62 kg nữ) và Lê Huỳnh Châu (63 kg nam). Đây đều là những gương mặt trẻ và đang có phong độ tốt ở các giải đấu lớn gần đây. Trong ngày thi đấu thứ mười một (30/9) tại ASIAD 17, các VĐV này sẽ đồng loạt xuất trận tại các nội dung của mình. Hy vọng rằng, họ sẽ có thể thi đấu tốt mang vinh quang về cho tổ quốc!

Theo VTV