Huấn luyện võ thuật đối phó với cướp giật

Trước tình hình du khách đến thành phố thường bị chèo kéo, làm phiền bởi các đối tượng bán hàng rong, bị cướp giật khi đi trên đường phố, từ năm 2006, UBND TP Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho lực lượng trật tự viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong thực hiện công tác đảm bảo an toàn du lịch trên địa bàn thành phố. 

Đến nay, tình trạng chèo kéo du khách giảm đáng kể, góp phần cho hoạt động du lịch của thành phố ngày phát triển, là điểm đến an toàn, thân thiện đối với du khách.

Xich_lo_viet_tren_dong_thoi_gian_1614_29_32_000000

Để hoạt động bảo vệ du khách ngày càng đạt hiệu quả cao hơn, ông Nguyễn Hữu Quý, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên dịch vụ công ích Thanh niên xung phong cho biết, công ty sẽ tăng cường tập huấn kiến thức, nghiệp vụ du lịch cho trật tự viên, đặc biệt thành lập và đưa vào sinh hoạt câu lạc bộ ngoại ngữ hàng tuần nhằm nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho trật tự viên du lịch. Đồng thời, thường xuyên huấn luyện võ thuật để giúp trật tự viên tự vệ, đối phó với các đối tượng cướp giật, gây mất an ninh trật tự…

Theo Thu Hoài (Báo Tin Tức)