Judo hụt vé chung kết vì nhận định sai đối thủ?

Dồn quá nhiều sức vào cuộc đối đầu với võ sĩ của chủ nhà Chow Weng Luen Gary tại tứ kết, VĐV Judo Bùi Minh Quân đã không thể có được thể lực tốt nhất trước khi bước vào trận đấu tranh đoạt vé chung kết hạng cân dưới 81kg với VĐV người Indonesia George Gerard.

Thanh Thủy giải “cơn khát vàng” cho Judo VN
Trọng tài gốc Việt xử thua võ sĩ Judo Việt Nam

Một trong những tiếc nuối lớn nhất của BHL bộ môn Judo trong ngày thi đấu hôm qua 6/6 chính là việc võ sỹ hạng cân dưới 81kg Bùi Minh Quân gục ngã ở bán kết trước George Gerard. Minh Quân trước đó từng vô địch Đông Nam Á năm 2013 và là một trong những nhân tố mũi nhọn của Judo Việt Nam tại SEA Games 28 này.

Nói về thất bại của Minh Quân, Ông Nguyễn Hữu An – Trưởng bộ môn Judo, Tổng cục Thể dục Thể thao cho biết: “Qua quan sát Ban huấn luyện ban đầu xác định đối thủ chính của Minh Quân là VĐV tên tuổi người Singapore Chow Weng Luen Gary. Bản thân Quân cũng đã dồn phần lớn sức lực cho cuộc đối đầu ở tứ kết với VĐV này. Thế nên khi gặp VĐV Indonesia George Gerard vốn còn rất trẻ ở bán kết nhưng thể lực, sức bền sa sút đáng kể đã khiến Minh Quân thua cuộc.”

Thanh Thuỷ (áo trắng) bất ngờ đoạt HCV ngay lần đầu dự SEA Games. Ảnh: Internet.
Thanh Thuỷ (áo trắng) bất ngờ đoạt HCV ngay lần đầu dự SEA Games. Ảnh: Internet.

Minh Quân nhận thất bại, song đội tuyển Judo Việt Nam được “bù đắp” khi nữ võ sỹ Nguyễn Thị Thanh Thuỷ bất ngờ vượt qua nhiều tên tuổi sáng giá để giành chiếc HCV hạng cân dưới 52kg ngay trong lần đầu dự SEA Games.

Nhẹ nhàng vượt qua vòng bảng, Thanh Thuỷ với phong độ cao dễ dàng đánh bại đối thủ người Thái Lan Warasiha ở bán kết bằng điểm Ippon. Kế đến ở chung kết cô một lần nữa khiến các khán giả nức lòng khi hạ nhà ĐKVĐ SEA Games người Lào Phonenaly bằng điểm Yuko.

“Trước khi Thanh Thuỷ thi đấu Judo Việt Nam mới chỉ có 2 HCĐ, những niềm hy vọng như Út Kiên, Thanh Trâm đã lần lượt thất bại nên sự lo lắng càng tăng cao. Chiến thắng Thuỷ trước một đối thủ là nhà vô địch, lại thường xuyên được tập huấn Nhật Bản là điều cực kỳ ý nghĩa. Mong là tấm HCV này sẽ tiếp thêm động lực cho các em còn lại trong đội đoạt thành tích cao.” Ông Nguyễn Hữu An nói thêm.

Với chiếc HCV quý giá của Thanh Thuỷ, Judo Việt Nam đang có cơ hội vượt chỉ tiêu 2 HCV đề ra tại Đại hội lần này. Ở ngày thi đấu chính thức thứ hai tâm điểm được dồn vào hai VĐV kỳ cựu là Đặng Hào (hạng cân dưới 100kg) và Như Ý (hạng cân dưới 78kg).

Đức Nam – Hà Bạch