Kết thúc giải Karatedo: Quân đội về nhất với 3 HCV

Ở trận chung kết Kumite – Cá nhân nam 60kg, VĐV Nguyễn Hoàng Hiệp đã có trận đấu dễ dàng trước Nguyễn Thanh Duy của đoàn Bình Dương để giành tấm HCV sau chiến thắng 4-0. Tấm HCĐ ở nội dung này thuộc về VĐV Trần Văn Lợi của Lạng Sơn và Phạm Hoàng Phi của đoàn Cần Thơ.

Ngày thi đấu thứ 3 Giải karatedo Đại hội TDTT toàn quốc diễn ra tại tỉnh Thái Bình, võ sĩ Trần Hải Nguyên giành tấm HCV đầu tiên cho karatedo TPHCM tại Đại hội năm nay.

Trong trận chung kết hạng cân 50kg nam, võ sĩ Trần Hải Nguyên của TPHCM đánh bại Nguyễn Trung Kiên của Thái Nguyên để đem về chiếc HCV đầu tiên cho karatedo TPHCM tại Đại hội năm nay. Ở nội dung kumite đồng đội nữ nhóm 1, các võ sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Nguyễn Ngọc Kim Ngân, Trình Lê Bích Ngà đã thất bại trước đội Quân đội trong trận tranh HCĐ.

Quân đội về nhất toàn đoàn (Ảnh minh họa)
Quân đội về nhất toàn đoàn (Ảnh minh họa)

Trong trận chung kết Kumite – Cá nhân nam 67kg, VĐV Nguyễn Ngọc Thành đem về cho đoàn Đắc Lắc tấm HCV nữa tại đại hội năm nay khi giành thắng lợi 6-3 trước Nguyễn Thanh Hải của đoàn Bình Thuận. Tấm HCĐ thuộc về VĐV Nguyễn Nhật Trường của Đồng Nai và Nguyễn Huy Thành của đoàn Bộ Công An.

Ở trận chung kết Kumite – Cá nhân nam 60kg, VĐV Nguyễn Hoàng Hiệp đã có trận đấu dễ dàng trước Nguyễn Thanh Duy của đoàn Bình Dương để giành tấm HCV sau chiến thắng 4-0. Tấm HCĐ ở nội dung này thuộc về VĐV Trần Văn Lợi của Lạng Sơn và Phạm Hoàng Phi của đoàn Cần Thơ.

Ở trận chung kết Kumite – Cá nhân nam 55kg, Trần Hải Nguyên mang về cho đoàn TP HCM tấ HCV sau chiến thắng 3-0 trước Nguyễn Trung Kiên của đoàn Thái Nguyên. VĐV Trần Đắc Thắng mang về cho đoàn Bình Dương tấm HCĐ sau thắng lợi 5-4 trước Nguyễn Phi Tuấn của Quảng Nam. Tấm HCĐ còn lại nội dung này thuộc về VĐV Đỗ Trường Thi của đoàn Cần Thơ sau thắng lợi 5-0 trước Nguyễn Minh Diệu của Bình Thuận.

Ở trận chung kết Kumite – Cá nhân nam 50kg với thắng lợi 4-1 trước Kiều Cao Ngọc của đoàn Thái Bình, VĐV Nguyễn Quang Phúc đem về cho đoàn Quân Đội thêm tấm HCV nữa trong ngày. Hai tấm HCĐ nội dung 50kg thuộc về Trần Anh Huy của Trà Vinh và Lương Quốc Chí của đoàn Bình Dương.

Ở trận chung kết Kumite đồng đội Nữ nhóm 1, các VĐV của đoàn Đồng Tháp đã vượt qua các cô gái đến từ Bắc Ninh để giành tấm HCV tại Đại hội năm nay. Tấm HCĐ thuộc về các đoàn Quân đội và Bộ Công An.

Sau 3 ngày tranh tài kịch tính và sôi nổi, với thành tích 3 HCV – 2 HCB – 3 HCĐ đoàn Quân Đội kết thúc giải Karatedo trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần VII-2014 với vị trí nhất toàn đoàn. Bộ Công an đứng vị trí thứ 2 với 2 HCV – 2 HCB – 3 HCĐ. Hà Tĩnh kết thúc giải ở vị trí thứ 3 với thành tích 2 HCV – 2 HCB – 2 HCĐ.

Lê Hoàng