Nhiều tiết mục võ thuật đặc sắc tại buổi giao lưu giữa Takhado và Tây Sơn Võ đạo

Tối ngày 19-3, buổi giao lưu Takhado (Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà-Việt Nam) và Tây Sơn Võ Đạo (Pháp) diễn ra tại Nhà Văn Hoá Thanh Niên thành phố Hồ Chí Minh (số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM) đã để lại nhiều ấn tượng cho khán giả với nhiều tiết mục võ thuật đẹp mắt, tính ứng dụng cao.

Đoàn võ thuật Tây Sơn Võ Đạo do võ sư chưởng môn Phan Toàn Châu hướng dẫn gồm 11 người biểu diễn võ thuật Việt Nam với các võ sư, huấn luyện viên môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà Việt Nam (Takhado) do Võ sư chưởng môn  Hồ Tường đứng đầu, gồm các bài quyền, bài binh khí và những tình huống sử dụng võ thuật để tự vệ, chiến đấu.

Võ sư Hồ Tường (trái) và Võ sư Châu Phan Toàn (phải).
Võ sư Hồ Tường (trái) và Võ sư Châu Phan Toàn (phải).

Võ sư Phan Toàn Châu vui vẻ chia sẻ lý do lựa chọn môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà-Việt Nam để giao lưu biểu diễn: “Một phần là do ngưỡng mộ võ sư Hồ Tường và cố Võ sư Tự Thiện- Hồ Văn Lành chính là cha của võ sư Hồ Tường. Lý do quan trọng nhất đó là quảng bá võ Việt Nam, người Việt Nam phải học võ Việt Nam”.

Võ sư Phan Toàn Châu thích thú với món quà của Võ sư Hồ Tường là quyển sách “Tìm hiểu Võ thuật Việt Nam”.
Võ sư Phan Toàn Châu thích thú với món quà của Võ sư Hồ Tường là quyển sách “Tìm hiểu Võ thuật Việt Nam”.
Võ sư  Trương Thanh Sơn biểu diễn Bát Tiêu Quyền.
Võ sư  Trương Thanh Sơn biểu diễn Bát Tiêu Quyền.
Môn sinh Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà biểu diễn Miêu Tẩy Diện.
Môn sinh Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà biểu diễn Miêu Tẩy Diện.
Tiết mục song đấu côn mạnh mẽ và thu hút khán giả của hai Võ sư môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà.
Tiết mục song đấu côn mạnh mẽ và thu hút khán giả của hai Võ sư môn phái Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà.
Tiết mục bắt mắt giữa kiếm và nhị khúc cũng do Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà thể hiện.
Tiết mục bắt mắt giữa kiếm và nhị khúc cũng do Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà thể hiện.

Đan xen giữa các màn biểu diễn võ thuật của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà là những màn võ thuật mang tính đối kháng và tự vệ hiệu quả của Tây Sơn Võ Đạo.

Võ sư Phan Toàn Châu cùng môn sinh của mình biểu diễn tiết mục triệt hạ đối phương có kiếm bằng tay không.
Võ sư Phan Toàn Châu cùng môn sinh của mình biểu diễn tiết mục triệt hạ đối phương có kiếm bằng tay không.
Tiết mục do hai nữ môn sinh người Pháp của Tây Sơn Võ Đạo
Tiết mục do hai nữ môn sinh người Pháp của Tây Sơn Võ Đạo
Các môn sinh nhí của Võ Lâm Tân Khánh luôn thích thú trong suốt buổi biểu diễn võ thuật.
Các môn sinh nhí của Võ Lâm Tân Khánh luôn thích thú trong suốt buổi biểu diễn võ thuật.
Võ sư Phan Châu Toàn thân thiện với môn sinh nhí của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà.
Võ sư Phan Châu Toàn thân thiện với môn sinh nhí của Võ Lâm Tân Khánh Bà Trà.
Kết thúc buổi giao lưu biểu diễn võ thuật giữa hai môn phái là màn nhào lộn của các môn sinh.
Kết thúc buổi giao lưu biểu diễn võ thuật giữa hai môn phái là màn nhào lộn của các môn sinh.

Võ sư Hồ Tường cho biết sau buổi giao lưu: “ Buổi biễu diễn nhằm quảng bá tinh hoa võ thuật Việt Nam. Bên cạnh đó, hai môn phái có dịp được gặp gỡ và hiểu nhau. Tuy xa cách về địa lý nhưng hai môn phái vẫn có nét đồng nhất với nhau. Võ thuật Việt Nam đã được bạn bè quốc tế đón nhận và đam mê, điều này khiến tôi rất tự hào”.

Hai môn phái chụp ảnh lưu niệm sau buổi biểu diễn.
Hai môn phái chụp ảnh lưu niệm sau buổi biểu diễn.

 Hồng Nhụy/ Ảnh: Quốc Tín