Nga sưu tập đủ bộ ba màu huy chương Fencing Olympic

Bất ngờ đánh bại nhiều đội tuyển mạnh của bộ môn Fencing (đấu kiếm) như Ý, Trung Quốc, Mỹ… Nga trở thành nước đầu tiên có đủ ba màu huy chương Fencing tại Olympic Rio 2016.

“Đệ nhất kiếm chém” Lệ Dung đối đầu ĐKVĐ Olympic người Hàn Quốc

Bí mật đằng sau những tấm HCV Olympic của Trung Quốc

Với 212 kiếm sĩ thi đấu ở 10 nội dung (6 cá nhân, 4 đồng đội), bộ môn Fencing của Olympic tiếp tục được giữ nguyên điều lệ tổ chức như Olympic 2008 – 2012. Tổ chức thi đấu từ ngày 6 – 14/8, chỉ tính đến tối ngày 8/8, các kiếm sĩ đã tìm ra chủ nhân cho 3/10 bộ huy chương.

 Yana Egorian - người đem về tấm HCV Fencing cho đội tuyển Nga.
Yana Egorian – người đem về tấm HCV Fencing cho đội tuyển Nga.

Nổi lên như một hiện tượng, đội tuyển Nga nhanh chóng xác lập bộ sưu tập ba màu huy chương, mở đầu với chiến công HCĐ kiếm liễu đơn nam của kiếm sĩ Timur Safin (ngày 7/8). Ngay hôm sau, hai người đồng đội  Yana Egorian (HCV kiếm chém đơn nữ) và  Sofiya Velikaya (HCB kiếm chém đơn nữ) liên tục bước lên đài vinh danh.

Thành tích này giúp đội tuyển Nga xếp hạng 1 bảng tổng sắp huy chương Fencing (tính đến ngày 8/8), trên cả Ý – đội tuyển từ hoành hành khắp các sàn đấu kiếm quốc tế.

Nổi tiếng là đất nước ưa chuộng các môn thể thao đối kháng đậm tính bạo lực như Sambo, MMA… thậm chí còn sáng tạo nhiều thể thức thi đấu võ thuật “máu me” như MMA đồng đội, Knight Fight… Nga đã khiến cả thế giới sửng sốt khi tự tay chứng minh rằng họ còn “bá đạo” trong Fencing, bộ môn đòi hỏi sự tinh tế, khéo léo và nhạy bén.

Timur Safin mở đầu cho chuỗi thành tích của đội tuyển Nga tại Olympic 2016.
Timur Safin mở đầu cho chuỗi thành tích của đội tuyển Nga tại Olympic 2016.

Hiện đội tuyển Nga vẫn còn 7/16 VĐV đấu kiếm đang tiếp tục chờ lượt thi đấu với tâm thế hết sức thoải mái. Nhiều khả năng những chú gấu Nga sẽ giữ nguyên vị trí đứng đầu bộ môn đấu kiến Olympic 2016 cho đến tận ngày bế mạc.

Bên cạnh đà thắng thế của bộ môn Fencing, đội tuyển Nga (tính đến tối ngày 8/8 theo giờ địa phương) còn đoạt thêm được 1 HCV (Judo), 3 HCB (Bắn súng, Bắn cung và Thể hình), 2 HCĐ (Judo và Bắn súng).

Có thể bạn quan tâm: VĐV Hoàng Xuân Vinh nói về tấm HCV Olympic đầu tiên cho tuyển Việt Nam

https://www.youtube.com/watch?v=fw5oQRI4-z8

Phạm Vũ