Phú Cường tìm lại ánh hào quang năm xưa

Ngày mai, nhà Á quân của mùa giải năm ngoái sẽ tiếp tục xuất trận tại Đấu Trường Thép. Nơi mà anh đã khẳng định được tên tuổi của mình.

Võ sĩ trẻ Hồng Đào sẽ đối đấu với nhà ĐKVĐ Lừu Thị Duyên
Duy Tín nỗ lực không thành công trước tay đấm Nguyễn Hoài

Vào tháng 7 năm nay, Phú Cường đã có trận ra quân so găng với đối thủ Võ Hữu Quang. Trong trận đấu này Phú Cường đã xuất sắc giành được chiến thắng với tỉ số 3-0.

Phú Cường thật sự là một đối thủ đáng sợ mà bất kỳ ai cũng phải dè chừng, 2 mùa giải đầu tiên anh đều giành được những thành tích tốt: vô địch mùa giại đầu tiên và á quân của mùa giải thứ hai, chia sẽ của mình trước trận đấu:

“Cảm giác được lên sàn đài thi đấu quả thật là một niềm vui của chính bản thân mình. Được những kết quả như của ngày hôm nay đó chính là thành quả của sự cố gắng bản thân và sự giúp đỡ của HLV và bạn bè xung quanh”, Phú Cường chia sẽ.

Cuong 5

Nhận xét về đối thủ sắp tới của mình, Phú Cường cho rằng Văn Đương là một đối thủ trẻ, có kỹ thuật tốt và một nền tảng thể lực dồi dào. Đây thực sự là một đối thủ khó đối phó.

Hai lần tiến vào chung kết nhưng giành được 2 kết quả khác nhau, lần này lại đứng trước cơ hội rất lớn để tiến vào chung kết một lần nữa nên Phú Cường tỏ ra rất quyết tấm và quyết không đỡ lỡ mất cơ hội này. Chỉ một rào cản nữa thôi là cánh cửa đến với chức vô địch của anh gần hơn không bao giờ hết.

H.C