Trung tâm Võ thuật Thế giới ICM: Tương lai đã được định hình

Hội trại Võ thuật thiếu niên Thế giới 2017 – sự kiện đầu tiên được tổ chức bởi Trung tâm Võ thuật Thế giới (ICM) đã chính thức khép lại với những bài học quý giá. Ngay tại buổi bế mạc trại, ông Kim Ji Yeong (Giám đốc điều hành Trung tâm) đã chính thức tuyên bố: “Tương lai của ICM đã được định hình từ đây”.

Việt Nam gây ấn tượng mạnh tại Hội trại Võ thuật Thiếu niên Thế giới 2017

WoMAU thành lập ICM – sân chơi mới cho giới trẻ đam mê võ thuật trên toàn thế giới

Tương lai của Trung tâm Võ thuật thế giới (International Centre of Martial Arts – ICM) vốn đã được mở ra khi tổ chức này đã được các nhà lãnh đạo võ thuật hàng đầu của Hàn Quốc nói riêng và thế giới nói chung ấp ủ trong nhiều năm. Tại buổi họp Đại hội đồng năm 2016 của Hiệp hội Võ thuật Thế giới (WoMAU), tổ chức ICM đã được công khai giới thiệu như một tổ chức thành viên trực thuộc Chương trình phát triển hoạt động thanh thiếu niên của Tổ chức Văn hóa Thế giới UNESCO. Ngoài trụ sở chính được tạm đặt trước tại Trụ sở chính quyền thành phố Chungju – nơi được xem như “trái tim của làng võ thế giới” với 13 năm liền tổ chức Liên hoàn Võ thuật thế giới, ICM còn có một công trình riêng đang được xây dựng trong khuôn viên Công viên Võ thuật Thế giới (cũng tại Chungju, Hàn Quốc), ngay cạnh tòa nhà Viện bảo tàng Võ thuật Thế giới  và Trụ sở Hiệp hội Võ thuật Thế giới.

Trụ sở của ICM sẽ được xây dựng trong khuôn viên Công viên Võ thuật Thế giới Chungju, nơi vốn đã có trụ sở của Bảo tàng Võ thuật Thế giới, Hiệp hội Võ thuật Thế giới…
Một trụ sở chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ rất nhiều cho các công tác phát triển hoạt động của ICM. Ảnh: Phòng nghiên cứu chuyển động cơ thể của Viện Khoa học Thể thao Hàn Quốc, một trong những đơn vị tham gia tư vấn xây dựng trụ sở ICM. Dự kiến trụ sở ICM sẽ bao gồm nhà tập luyện đa năng, khi nghỉ dưỡng của các đoàn nghiên cứu, hoạt động, thư viện, phòng trưng bày…

Theo ông Kim Ji Yeong, Hội trại lần này mang ý nghĩa to lớn đối với ICM. Nó không chỉ là sự kiện đầu tiên được ICM tổ chức và thành công vang dội mà còn được xem như phép thử đầu tiên của tổ chức này với các công tác phát triển phong trào võ thuật thiếu niên. Sau hội trại, tất cả thành viên từ các đoàn quốc tế đều được xin ý kiến điều chỉnh kế hoạch trại, từ đó ICM có thể dựa vào sự đóng góp ý kiến này để hoàn thành công trình tòa nhà trụ sở. Theo dự kiến ban đầu, tòa nhà này là một tổ hợp bao gồm khuôn viên tập luyện đa năng, giải trí và cư trú phù hợp cho việc liên tục tổ chức sự kiện hoặc chào đón các đoàn thiếu niên tham dự sự kiện hoặc các công tác nghiên cứu, tập luyện.

Lễ khánh thành Văn phòng tạm thời tại Tòa thị chính thành phố Chungju.

Cũng từ mùa hội trại này, lứa thanh thiếu niên đầu tiên có sự gắn kết với ICM đã được hình thành. Sáu ngày Hội trại với nhiều hoạt động ý nghĩa không chỉ kiến tạo tình bạn ấn tượng giữa các đoàn thiếu niên võ thuật quốc tế mà còn tạo nên sự yêu mến, thích thú và tự tin đặc biệt của các thiếu niên đối với ICM nói riêng và phong trào võ thuật nói chung. Em Nguyễn Văn Đáng (thành viên đoàn Việt Nam tham dự trại) chia sẻ: “Em đặc biệt yêu thích các hoạt động trại và rất yêu mến con người cũng như đất nước Hàn Quốc. Em mong có thể gắn bó lâu dài với sự nghiệp võ thuật, cũng như tham gia các sự kiện võ thuật tương tự tại Việt Nam cũng như quốc tế”. Ông Ryan Gialogo (Trưởng đoàn Thiếu niên Philippines) cho biết: “Đây không phải lần đầu tiên tôi đưa môn sinh của bộ môn Arnis đến Hàn Quốc, chúng tôi cũng từng gửi nhiều đoàn tham dự Liên hoan Võ thuật Quốc tế Chungju (sự kiện của WoMAU – tổ chức “anh em” với ICM), và cả Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM 2016. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có một sự kiện đặc biệt dành cho lứa tuổi thiếu niên – những con người trẻ và mới bắt đầu sự nghiệp võ thuật nhưng chắc chắn sẽ là lực lượng quyết định tương lai phát triển của các môn võ nói riêng và cả nền võ thuật thế giới nói chung. Các em thiếu niên của chúng tôi giờ đây đặc biệt yêu mến ICM và luôn sẵn lòng quay lại cho những sự kiện tiếp theo cũng như tích cực hơn với phong trào võ thuật trong nước”.

Hội trại vừa qua giúp ICM hiểu rõ hơn về tác động của việc giao lưu văn hóa – võ thuật giữa các nước đối với sự phát triển của lứa tuổi thiếu niên.
Võ sinh nhí Việt Nam tập võ cổ truyền Jang Sanaty từ những người bạn Uzbekistan.
Các võ sinh Thái Lan, Việt Nam và Uzbekistan cùng chơi bắn cung combat theo đội.

Chungju vốn được gọi là mảnh “đất lành”, là “trái tim của làng võ thuật thế giới”. Hơn một thập kỷ qua, thành phố cao nguyên nhỏ bé này của Hàn Quốc đã trở thành nơi hằng năm hội ngộ của các nhà lãnh đạo võ thuật thế giới. Nhiều nhà lãnh đạo nổi tiếng như ông Kim Ji Yeong (nguyên Chủ tịch WoMAU), ông Võ Danh Hải (Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thế giới, Phó chủ tịch WoMAU), Velin Hadiolov (Chủ tịch Liên đoàn Bulkempo của Bulgaria)… đã trở thành bạn hữu từ mảnh đất này và bắt đầu cùng nhau hỗ trợ các hoạt động võ thuật riêng ở mỗi quốc gia. Giờ đây, sự hình thành của ICM cũng như mùa hội trại thành công lần này lại vẽ nên một bức tranh tương lai mới, bức tranh của sự đoàn kết, hữu nghị giữa thiếu niên võ thuật các nước – nguồn nhân lực trẻ sẽ sớm trở thành “viên ngọc quý” của võ thuật mỗi quốc gia nói riêng và thế giới nói chung.

Ông Choi Dong Hwan (trái, Tổng thư ký Hiệp hội Võ thuật thế giới) và ông Võ Danh Hải (Phó chủ tịch Hiệp hội, Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới), những nhà lãnh đạo võ thuật đã trở thành bạn bè từ những sự kiện trên mảnh đất Chungju.
Quen biết đoàn Việt Nam từ những mùa Liên hoan Võ thuật Thế giới Chungju, đoàn Bulkempo (Bulgaria) đã tích cực đến giúp Việt Nam tại mùa Liên hoan Võ thuật Quốc tế TP.HCM đầu tiên (năm 2016)

Hồ Võ