Ra mắt Hội Võ thuật TP. Huế

Sáng ngày 10/3, tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế đã diễn ra Đại hội Hội Võ thuật TP. Huế lần thứ I, nhiệm kỳ I (2024-2029).

Đại hội có sự tham dự của đại diện lãnh đạo TP. Huế; đại diện các Hội/ Hiệp hội/ Liên đoàn võ thuật các tỉnh thành trong khu vực; đông đảo các võ sư, huấn luyện viên trong và ngoài địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, và hơn 30 đại biểu là Hội viên sáng lập Hội Võ thuật TP. Huế.

TP. Huế được biết đến là thành phố di sản, cố đô của vương triều Nguyễn, và là thành phố văn hóa ASEAN, “Thành phố Festival” của Việt Nam; là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc trong nước và khu vực. Dưới triều Nguyễn, TP. Huế là kinh đô của đất nước. Đây cũng là thời kỳ võ thuật Huế thăng hoa, phát triển rực rỡ.

Tiết mục biểu diễn của các VĐV đội Karate tại lễ khai mạc Đại hội

Trải qua hàng trăm năm phát triển, Huế giờ đây không chỉ là nơi hội tụ tinh hoa các môn phái võ cổ truyền dân tộc, Vovinam, mà còn là cái nôi của Karate Việt Nam; từng bước du nhập thêm những môn võ hiện đại Boxing, Kickboxing, Taekwondo, MMA, Muay Thái, Jiujitsu, Judo,…

Mặc dù phong trào tập luyện, giảng dạy đạt được nhiều kết quả nổi bật, tuy vậy võ thuật Huế nhìn chung vẫn chưa được cơ quan ban ngành quan tâm, đầu tư, nghiên cứu chuyên sâu đúng mức, chưa tương xứng với vị thế lịch sử vốn có.

Ra mắt Ban chấp hành Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ 2024-2029

Việc phát triển phong trào giữa các phường, xã, thị trấn vẫn chưa đồng đều; hệ thống các trường học trên địa bàn TP. Huế chưa thực sự quan tâm và đưa võ thuật vào chương trình giáo dục thể chất trong các cấp học phổ thông đã được Chính phủ thống nhất tại Công văn số 6311/VPCP-KGVX ngày 11/8/2015 về việc triển khai nội dung tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường phổ thông…

Đại hội có sự tham dự của nhiều võ sư đại diện cho các võ phái, môn phái võ thuật tại TP. Huế

Chính vì vậy, việc thành lập Hội võ thuật TP. Huế là hết sức cần thiết nhằm đưa phong trào phát triển đồng đều, sâu rộng hơn. Hội sẽ là nơi quy tụ các cá nhân, Câu lạc bộ, võ đường trên địa bàn thành phố để đoàn kết cùng phát triển.

Hiện nay, sau quá trình vận động và kêu gọi, Ban vận động thành lập Hội Võ thuật TP. Huế đã quy tụ được gần 40 câu lạc bộ, võ đường, trung tâm huấn luyện các bộ môn Võ cổ truyền, Karate, Jujitsu, Judo, Kick-Boxing, MMA, Muay Thái…trên địa bàn TP. Huế tham gia.

Đồng diễn bài 27 động tác căn bản công của các võ sinh Võ cổ truyền Việt Nam tại khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, Đoàn chủ tịch đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép thành lập Hội Võ thuật TP. Huế; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban vận động thành lập Hội Võ thuật thành phố Huế; thông qua dự thảo Điều lệ Hội; nghe Báo cáo Chương trình hoạt động của Hội Võ thuật thành phố Huế lần thứ I, nhiệm kỳ 2024-2029…

Cũng tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất bầu ra Ban chấp hành với 13 uỷ viên đại diện cho các môn võ, các võ đường, câu lạc bộ hội viên; đồng thời, nhất trí đề cử và thông qua bầu chức danh Chủ tịch Hội Võ thuật TP. Huế nhiệm kỳ I (2024-2029) với võ sư Dương Văn Kính, chủ nhiệm Võ đường Bắc Dương Tâm, cán bộ Phòng Văn hoá Thể thao TP. Huế.

Ngọc Tân

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link