(VoThuat.vn) – SEA games 30 đang diễn ra tại Philipines. Tính đến ngày 09/12/2019, các vận động viên là sinh viên Khoa khoa học thể thao Đại học Tôn Đức Thắng (TDTU) đã giành được tổng cộng 07 huy chương, bao gồm: 2 huy chương vàng (HCV), 2 huy chương bạc (HCB), 3 huy chương đồng (HCĐ).

Ở nội dung đồng đội quyền sáng tạo, năm vận động viên gồm Nguyễn Ngọc Minh Hy, Châu Tuyết Vân, Hứa Văn Huy, Nguyễn Thị Lệ Kim và Trần Hồ Duy đã hoàn thành xuất sắc phần thi với điểm số 7,799 điểm và giành HCV. Đội chủ nhà Philippines giành HCB với 6,866 điểm còn Đội tuyển Indonesia nhận HCĐ với 6,799 điểm.

Trong khi đó, ở nội dung quyền sáng tạo cá nhân nữ, vận động viên Nguyễn Thị Mộng Quỳnh với 7,433 điểm đã xuất sắc vượt qua các vận động viên Oliva Janna Dominique của Philippines (6,766 điểm) và Laosoongnearn Sakuna của Thái Lan (6,599 điểm) để giành HCV.

Tham dự SEA games lần này, TDTU đóng góp 12 vận động viên cho Đội tuyển Teakwondo quốc gia. Nội dung quyền có 11 vận động viên gồm: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Nguyễn Thị Mộng Quỳnh, Nguyễn Thị Kim Hà, Lê Trần Kim Uyên, Ngô Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Ngọc Minh Hy, Trần Hồ Duy, Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng và Hứa Văn Huy. Nội dung đối kháng có vận động viên Phạm Đăng Quang.

Đến hết ngày 09/12/2019, thành tích cụ thể của các vận động viên quốc gia là sinh viên TDTU như sau:

  • HCV đồng đội quyền sáng tạo: Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Trần Hồ Duy, Nguyễn Ngọc Minh Hy;
  • HCV cá nhân nữ quyền sáng tạo: Nguyễn Thị Mộng Quỳnh;
  • HCB cá nhân nam quyền sáng tạo: Nguyễn Ngọc Minh Hy;
  • HCB đồng đội nam quyền tiêu chuẩn: Nguyễn Thiên Phụng, Lê Thanh Trung;
  • HCĐ cá nhân nữ quyền tiêu chuẩn: Lê Trần Kim Uyên;
  • HCĐ đồng đội nữ quyền tiêu chuẩn: Ngô Thị Thùy Dung, Lê Trần Kim Uyên, Nguyễn Thị Kim Hà;
  • HCĐ cá nhân nam dưới 63kg đối kháng: Phạm Đăng Quang

Kết thúc thi đấu tại SEA games 30, Đội tuyển Teakwondo Việt Nam giành được tổng số 13 huy chương (5 HCV, 2 HCB, 6 HCĐ); trong đó, riêng các vận động viên của TDTU đã đóng góp 7 huy chương. Đây là thành thành tích rất đáng tự hào cho TDTU và Việt Nam.

Một số hình ảnh thi đấu của sinh viên TDTU tại SEA games 30:

Seagames-1.jpg

 

Seagames-2.jpg

 

Seagames-3.jpg
Châu Tuyết Vân, Nguyễn Thị Lệ Kim, Hứa Văn Huy, Trần Hồ Duy, Nguyễn Ngọc Minh Hy thi đấu nội dung đồng đội quyền sáng tạo

 

Seagames-4.jpg
Nguyễn Thị Mộng Quỳnh với huy chương vàng nội dung cá nhân nữ quyền sáng tạo…

 

Seagames-5.jpg
… và trên bục nhận huy chương

 

Seagames-6.jpg

 

Seagames-7.jpg
Giây phút mừng chiến thắng.
Nguồn: Đại học Tôn Đức Thắng

Tin liên quan