SEA Games ngày 12/6: Hi vọng đặt vào các môn võ

Taekwondo cùng với Pencak Silat là hai môn võ được hy vọng sẽ giành thành tích cao vào những ngày cận cuối tại SEA Games năm nay. 

SEA Games 28: Thanh Thủy giải “cơn khát vàng” cho Judo VN
10 vận động viên “hot” tại SEA Games 28

Taekwondo là một trong những môn võ được đặt nhiều kỳ vọng mang về HCV cho TTVN. Đội tuyển Việt Nam ra quân ngày hôm nay với các nội dung biểu diễn quyền đồng đội nam, đồng đội nữ và đôi nam nữ cùng với hai hạng cân đối kháng. Trong khi đó, ở môn Pencak silat, các VĐV Việt Nam như Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Duy Tuyến sẽ thi đấu bán kết và được dự báo sẽ vào sâu.

Lực lượng tham gia SEA Games lần này ở nội dung quyền Taekwondo
Lực lượng tham gia SEA Games lần này ở nội dung quyền Taekwondo

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng của điền kinh và đoàn Việt Nam đặt hy vọng vào nhà vô địch nhảy cao nữ Dương Thị Việt Anh. Các VĐV khác như Nguyễn Thị Huyền và Quách Thị Lan sẽ tham gia tranh tài ở đường chạy 400m nữ, Phạm Văn Lâm và Nguyễn Văn Mùa ở nhảy xa nam. Việt Nam có các VĐV thi đấu ở các nội dung vượt chướng ngại vật và đồng đội tiếp sức với sự mong đợi của người hâm mộ.

Rowing cũng là môn được dự báo mang về thêm HCV cho đoàn Việt Nam sau ngày thi đấu thành công rực rỡ hôm qua với 4 HCV.  Hôm nay, các tay chèo sẽ tranh tài ở cự ly 1000m với 9 nội dung.

Kết thúc ngày thi đấu 11/6, đoàn Việt Nam vẫn xếp thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương với 57 HCV, 31 HCB,  và 50 HCĐ, hơn đoàn thứ ba là Thái Lan 2 HCV. Chủ nhà Singapore vẫn vững vàng ở ngôi đầu bảng với 66 HCV, 58 HCB và 69 HCĐ.

Q.B