Sốc: Toan tính gì phía sau lời tái đấu của Mayweather?

>>> Mayweather tái đấu Pacquiao<<<<

Money Man chẳng làm gì mà không có mục đích. Việc muốn tái đấu Pacquiao là âm mưu gì của tay đấm Mỹ?

2-2842e4a600000578-3065952-image-m-40-1430636921283-610a6-1430837198769-20-0-326-600-crop-1430883541972

Đêm qua, Mayweather bất ngờ chia sẻ sẵn lòng tái đấu Pacquiao sau 1 năm nữa, khi võ sĩ người Philippines phục hồi hoàn toàn từ ca phẫu thuật chấn thương vai.

Động thái này của Money Man khiến rất nhiều người bất ngờ. Bởi thực tế thì Mayweather là tay đấm rất thận trọng, không hề dễ dãi trong việc đưa ra lời thách đấu với ai đó. Và để đến với Trận đấu thể kỷ vừa qua, Pacquiao cũng đã phải mất đến 5 năm mới được May tiền tỉ gật đầu.

Nhiều fan cho rằng vì bị “ném đá” quá nhiều sau khi thắng Pacquiao không thật sự thuyết phục, nên Mayweather mới nghĩ đến chuyện tái đấu. Nhưng nếu nghĩ như vậy, xem ra đã quá coi thường Money Man.

Bởi tay đấm này từ trước đến nay đã luôn có lối sống vượt qua dư luận. Anh “chém gió”, khoe mẽ sự giàu sang bất chấp điều tiếng dư luận. Thế nên việc bị “ném đá” vì Pacquiao dĩ nhiên chỉ là sự cố rất nhỏ với Mayweather.

Với tính cách ngạo mạn, Money Man chắc chắn không vì tức giận nhất thời mà muốn tái đấu Pacquiao
Với tính cách ngạo mạn, Money Man chắc chắn không vì tức giận nhất thời mà muốn tái đấu Pacquiao

Sau khi chiến thắng ở trận Siêu kinh điển làng quyền Anh, Mayweather tiết lộ anh sẽ chỉ đấu thêm 1 trận nữa vào tháng Chín tới rồi giải nghệ. Vậy vì lý do gì, Money Man muốn tái đấu Pacquiao?

Nhưng nhìn đi nhìn lại và so sánh cùng độ “hot” của trận đấu với Pacquiao ít ngày qua, có lẽ Mayweather cũng biết anh khó lòng tạo ra trận đấu nào giá trị hơn siêu kinh điển vừa rồi.

Thế còn 1 trận Siêu kinh điển phiên bản 2 thì sao? Sau những lùm xùm vừa qua, ai muốn xem 1 trận đấu giữa Mayweather với Pacquiao, có thể là trên sân trung lập, và 2 đấu thủ, đặc biệt là PacMan có đầy đủ sức khỏe?

Chắc chắn là số lượng người muốn xem trận đấu này sẽ còn nhiều hơn số người vừa xem trận Siêu kinh điển. Và điều ấy hứa hẹn số tiền thu về còn cao hơn 1 tỷ USD. Tất nhiên, mức thù lao cho Mayweather cũng có thể cao hơn 180 triệu USD.

Về khía cạnh kinh tế là vậy, Mayweather cũng đã có những niềm tin nhất định sau khi thật sự thi đấu với Pacquiao.

Tay đấm Amir Khan từng nhiều lần chỉ trích Mayweather là “thỏ đế” vì 5 lần, 7 lượt từ chối những lời khiêu khích. Anh cho rằng Money Man quá tham danh hiệu “Độc cô cầu bại” nên ngại đánh với những đối thủ mạnh.

Người hâm mộ sắp chứng kiến trận tái đấu kinh điển?
Người hâm mộ sắp chứng kiến trận tái đấu kinh điển?

Tuy nhiên Mayweather vừa chiến với Pacquiao 1 trận, đủ để 2 tay đấm hiểu rõ về nhau hơn.

Mayweather bị cho là yếu thế khi chọn lối đánh phòng ngự. Nhưng các con số sau trận đấu chỉ ra rằng, võ sĩ người Mỹ vượt trội PacMan ở mọi khía cạnh.

Đó có thể là lý do để Mayweather tin rằng, nếu tái đấu Pacquiao và sử dụng một chiến thuật khác, có thể là đôi công, anh vẫn tiếp tục chiếm ưu thế và giành thắng lợi?

Mọi toan tính chỉ là lý thuyết và không ai biết chắc Mayweather đang nghĩ gì. Nhưng chắc chắn anh chàng này chẳng vì tức khí nhất thời mà tuyên bố muốn tái đấu Pacquiao!

 Theo Tri Thức Trẻ