Soi những công trình khủng phục vụ SEA Games 28

Cùng khám phá những công trình đồ sộ có kiến trúc hiện đại dành cho SEA Games 28 tại Singapore diễn ra vào ngày 29/5 tới.

>>> Lại một mùa SEA Games “lạ”

>>> Vượt khó đời thường để thăng hoa trên thảm đấu

Khu liên hợp thể thao Quốc gia Sports Hub (Sân vận động Quốc gia Singapore), là một công trình hoành tráng dành cho SEA Games 28 tại Singapore, được khánh thành hồi tháng 6/2014. Sân vận động có sức chứa 55.000 người, nổi bật với thiết kế hoàn toàn mới lạ.
Khu liên hợp thể thao Quốc gia Sports Hub (Sân vận động Quốc gia Singapore), là một công trình hoành tráng dành cho SEA Games 28 tại Singapore, được khánh thành hồi tháng 6/2014. Sân vận động có sức chứa 55.000 người, nổi bật với thiết kế hoàn toàn mới lạ.
Được đánh giá là sân vận động đẹp nhất Đông Nam Á, địa điểm khai mạc và bế mạc SEA Games 28 (từ ngày 29/5 đến 15/6/2015) tại Singapore còn có mái vòm tự động phủ kín toàn bộ sân với đường kính 312 m.
Được đánh giá là sân vận động đẹp nhất Đông Nam Á, địa điểm khai mạc và bế mạc SEA Games 28 (từ ngày 29/5 đến 15/6/2015) tại Singapore còn có mái vòm tự động phủ kín toàn bộ sân với đường kính 312 m.
Các dãy ghế bên trong sân vận động Sports Hub được lắp 2 màu đỏ trắng, gam màu chủ đạo từ quốc kỳ Singapore.
Các dãy ghế bên trong sân vận động Sports Hub được lắp 2 màu đỏ trắng, gam màu chủ đạo từ quốc kỳ Singapore.
Sân vận động có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới (đường kính lên đến 312 m) có thể tự động đóng mở cửa khổng lồ để đón ánh sáng hoặc che mưa nắng khi thời tiết xấu. Việc đóng mở cửa mất khoảng 25 phút.
Sân vận động có mái vòm kỳ vĩ nhất thế giới (đường kính lên đến 312 m) có thể tự động đóng mở cửa khổng lồ để đón ánh sáng hoặc che mưa nắng khi thời tiết xấu. Việc đóng mở cửa mất khoảng 25 phút.
Hành lang tầng 3 bên ngoài sân chính còn thiết kế đường pitch tiêu chuẩn 800 m phục vụ môn điền kinh. Rìa mái che phủ kín toàn bộ sườn hành lang bên ngoài.
Hành lang tầng 3 bên ngoài sân chính còn thiết kế đường pitch tiêu chuẩn 800 m phục vụ môn điền kinh. Rìa mái che phủ kín toàn bộ sườn hành lang bên ngoài.
Bể bơi OCBC Aquatic Center nằm trong khuôn viên SVĐ quốc gia Singapore được đưa vào sử dụng từ năm 2008. Đây sẽ là nơi diễn ra các nội dung thi đấu môn bơi lội của SEA Games năm nay.
Bể bơi OCBC Aquatic Center nằm trong khuôn viên SVĐ quốc gia Singapore được đưa vào sử dụng từ năm 2008. Đây sẽ là nơi diễn ra các nội dung thi đấu môn bơi lội của SEA Games năm nay.
Khuôn viên bể bơi và khán đài với sức chứa 6.000 chỗ ngồi được xây dựng kiên cố và thường xuyên được bảo dưỡng nên luôn giữ được sự "long lanh".
Khuôn viên bể bơi và khán đài với sức chứa 6.000 chỗ ngồi được xây dựng kiên cố và thường xuyên được bảo dưỡng nên luôn giữ được sự “long lanh”.
Đài lửa – nơi giữ lửa cho suốt kỳ đại hội SEA Games 28: Sau 3 tháng vất vả xây dựng, Singapore đã cho khánh thành đài lửa của SEA Games 28 tại Trung tâm thể thao Singapore với chiều cao lên đến 19,2m.
Đài lửa – nơi giữ lửa cho suốt kỳ đại hội SEA Games 28: Sau 3 tháng vất vả xây dựng, Singapore đã cho khánh thành đài lửa của SEA Games 28 tại Trung tâm thể thao Singapore với chiều cao lên đến 19,2m.
Đài lửa này được thiết kế mô phỏng theo chuỗi ADN của con người cộng với sự kết hợp của 11 phân đoạn đại diện cho các quốc gia tham dự tại SEA Games 2015. Đây là ý tưởng độc đáo của nước chủ nhà Singapore khi ngọn đuốc được xem như công trình đặc biệt nhằm phục vụ người hâm mộ có thể thưởng lãm trong suốt 10 ngày diễn ra sự kiện.
Đài lửa này được thiết kế mô phỏng theo chuỗi ADN của con người cộng với sự kết hợp của 11 phân đoạn đại diện cho các quốc gia tham dự tại SEA Games 2015. Đây là ý tưởng độc đáo của nước chủ nhà Singapore khi ngọn đuốc được xem như công trình đặc biệt nhằm phục vụ người hâm mộ có thể thưởng lãm trong suốt 10 ngày diễn ra sự kiện.
Theo ước tính, nước chủ nhà Singapore đã đầu tư 324,5 triệu USD để sửa chữa, nâng cấp các địa điểm thi đấu, chỗ ở cho các đoàn thể thao, tổ chức các Lễ khai mạc và bế mạc. Trong ảnh là Khu thi đấu võ thuật Singapore Expo cho SEA Games 2015.
Theo ước tính, nước chủ nhà Singapore đã đầu tư 324,5 triệu USD để sửa chữa, nâng cấp các địa điểm thi đấu, chỗ ở cho các đoàn thể thao, tổ chức các Lễ khai mạc và bế mạc. Trong ảnh là Khu thi đấu võ thuật Singapore Expo cho SEA Games 2015.

Theo Kienthuc.net.vn