Teddy Riner lập kỷ lục với huy chương thứ 8 vô địch nhu đạo thế giới

Ở tuổi 26, Teddy Riner đã đoạt 7 giải vô địch thế giới, cộng thêm huy chương vàng Olympic 2012.

Suýt lĩnh đòn vì công khai “khiếm nhã” với người tình đối thủ
Kỹ thuật tay không chống dao của Krav Maga

Đai đen nhu đạo người Pháp, Teddy Riner đã lập thành tích cao tại Đại hội Nhu đạo Thế giới kết thúc hôm nay 30/08/2015 ở Astana, thủ đô Kazakhstan. Được biết rằng đây là chiếc huy chương vô địch thế giới thứ 7 ở hạng trên 100 kg, cộng với HCV ở Thế vận hội 2012 tại Luân Đôn, Teddy Riner, một chàng trai khổng lồ cao 2,03 mét, nặng 141 kg đã trở thành võ sĩ duy nhất đạt kỷ lục lịch sử trong bộ môn võ thuật nhu đạo.

Ở tuổi 26, Teddy Riner đã đoạt 7 giải vô địch thế giới, cộng thêm huy chương vàng Olympic 2012.
Ở tuổi 26, Teddy Riner đã đoạt 7 giải vô địch thế giới, cộng thêm huy chương vàng Olympic 2012.

Teddy Riner có được chiếc huy chương vô địch nhu đạo thế giới lần thứ 7 sau khi đánh bại đối thủ của Nhật Bản Nam Võ sĩ Ryu Shichinohe trong trận chung kết chiều hôm qua 29/08/2015 tại Astana. Đương kim vô địch thế giới và vô địch Thế vận Olympic 2012 đã chiến thắng một cách dễ dàng vô địch của Nhật Ryu Shichinohe.

Teddy Riner thành danh từ năm 18 tuổi với chiếc huy chương vô địch thế giới đầu tiên vào năm 2007, từ chiến thắng đó thì cứ mỗi lần ra sàn đấu anh lại cứ tiếp tục mang về cho mình những thành tích vang dội. Tất cả các trận đấu tại Astana, Teddy Riner đều ghi bàn thắng bằng Ippon.

Cho đến nay, chỉ có hai nữ huyền đai Nhật Bản và Trung Quốc giành được 7 huy chương vô địch: Ryoko Tani hạng dưới 48 kilo và Đồng Văn (Tong Wen) hạng trên 78 kilo.

Có thể bạn quan tâm: Video clip Teddy Riner và những pha đòn ấn tượng

[jwplayer player=”1″ mediaid=”67661″]

Diệp Phong