Thể thao VN giành thêm 5 HCĐ tại Asiad 17

Trong ngày thi đấu thứ 4 (23-9) tại Asiad Incheon (Hàn Quốc) 2014, đoàn VN đã có thêm 5 chiếc HCĐ.

Nguyễn Tiến Nhật (trái) góp phần giúp VN giành HCĐ nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam - Ảnh: Quang Thắng
Nguyễn Tiến Nhật (trái) góp phần giúp VN giành HCĐ nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam – Ảnh: Quang Thắng

Các VĐV đã mang HCĐ về cho đoàn thể thao VN là bốn VĐV đấu kiếm gồm Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến, Phạm Hùng Dương và Trương Trần Nhật Minh (nội dung kiếm ba cạnh đồng đội nam), võ sĩ wushu Nguyễn Thanh Tùng (nội dung thái cực quyền và thái cực kiếm), Nguyễn Thị Ánh Viên (nội dung bơi 400m hỗn hợp cá nhân), võ sĩ wushu Tân Thị Ly (nội dung tán thủ hạng cân 60kg), Ngô Văn Sỹ (ở nội dung tán thủ hạng cân 75kg).

Trong khi đó, VĐV Hoàng Quý Phước đã bị loại ở nội dung 50m tự do nam khi chỉ xếp vị trí thứ 32/42 ở đợt bơi vòng loại. Võ sĩ wushu Hoàng Thị Phương Giang xếp thứ 4 nội dung trường quyền nữ với 9,62 điểm. Đội cầu mây nữ VN thất bại 1-2 trước Indonesia trong trận đấu đầu tiên bảng A nội dung đồng đội…

Bảng tổng sắp Asiad 17 (tính đến 22g ngày 23-9): 1. Trung Quốc (40 HCV, 21 HCB, 20 HCĐ), 2. Hàn Quốc (18 HCV, 19 HCB, 21 HCĐ), 3. Nhật Bản (16 HCV, 22 HCB, 22 HCĐ)… 10. VN (1 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ).

Theo Tuoitre