Thể thao Việt Nam có đại diện tham dự Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất của Đại hội thể thao châu Á 19-2022 (ASIAD 19-2022) vào lúc này và đây là lúc chúng ta sẽ được thông báo sự chuẩn bị từ chủ nhà.

Hồ bơi chính tại ASIAD 19-2022 sẽ được vận hành vào ngày 1-5 cho giải bơi vô địch quốc gia Trung Quốc. Ảnh: HAGOC

Thông tin từ Tổng cục TDTT cho biết, ngày 24-4 Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 1 (Tổng cục TDTT) – ông Hoàng Quốc Vinh cùng thành viên Ủy ban Olympic Việt Nam là những đại diện của thể thao Việt Nam đã có mặt tại Hàng Châu (Trung Quốc) để dự Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất của ASIAD 19-2022.

Chương trình làm việc của Hội nghị trưởng đoàn lần thứ nhất kéo dài từ ngày 25 tới 27-4. Đây là chương trình làm việc chính thức đầu tiên của Ban tổ chức chủ nhà ASIAD 19-2022 cùng đại diện của Ủy ban Olympic châu Á (OCA) cũng như lãnh đạo thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) tham dự. Theo thông tin chia sẻ từ đoàn đại diện của thể thao Việt Nam, hội nghị sẽ có sự tham gia của hơn 100 thành viên đại diện tới từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực.

Các nội dung chính sẽ được thảo luận như công tác tổ chức, cơ sở hạ tầng của Ban tổ chức đưa vào phục vụ ASIAD 19-2022 đồng thời lắng nghe ý kiến đóng góp từ đại diện của các quốc gia. Thêm vào đó, các quy định về tham dự ASIAD 19-2022 cũng được trao đổi trong đó đại diện các đoàn sẽ được biết về nơi phục vụ ăn, ở khi ASIAD 19-2022 tranh tài cũng như vấn đề chuyên môn các nội dung thi đấu.

Lịch trình cho biết, đại diện các đoàn thể thao được thăm sân vận động chính, khu thể thao phức hợp của Đại hội và làng VĐV của Đại hội. Hội nghị lần thứ nhất cũng là thời điểm dự kiến các quốc gia có đăng ký sơ bộ số thành viên và số nội dung theo môn thi đấu với Ban tổ chức.

ASIAD 19-2022 tổ chức từ ngày 23-9 tới 8-10. ASIAD 19-2022 có 37 môn thể thao chính thức (chưa kể các phân môn) trong đó quy định có 28 môn bắt buộc của chương trình thi đấu Olympic (nằm trong chương trình của Olympic Paris (Pháp) 2024).

Đáng kể nhất, từ ngày 1 tới 6-5 tới đây, hồ bơi chính của ASIAD 19-2022 sẽ được vận hành để tổ chức giải bơi vô địch quốc gia Trung Quốc đồng thời để nhà tổ chức kiểm tra sự vận hành cơ sở vật chất trước khi phục vụ chính thức ASIAD 19-2022 trong tháng 9 này.

Theo SGGP Online

Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn | Copy Link