TPHCM vượt mặt Hà Nội giành HCV ở nội dung Kiếm ba cạnh

Hôm nay (10/12), giải Đấu kiếm Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 tiếp tục diễn ra tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hải Dương với 2 nôi: đồng đội nữ Kiếm chém và đồng đội nam Kiếm ba cạnh.

Ở nội dung đồng đội nữ Kiếm chém có sự tham gia của 5 đơn vị gồm: Hà Nội, Hải Dương, Bắc  Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Các VĐV Hà Nội với những gương mặt xuất sắc như: Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Thị Thanh Loan, Bùi Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Hồng Vân đã mang đến cho người hâm mộ những trận đấu hấp dẫn bằng những pha di chuyển linh hoạt, khéo léo và chính xác trong từng động tác. 

Kết quả không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn khi các cô gái Hà Nội giành chiến thắng thuyết phục trước các VĐV Quảng Ninh với điểm số cách biệt 45/25. Đây là tấm HCV xứng đáng cho sự nỗ lực của các nữ Kiếm thủ Hà Nội, đồng thời kết quả này cũng giúp họ hoàn thành mục tiêu đặt ra trước khi tham dự Đại hội.

hcmdd
Đoàn Tp Hồ Chí Minh giành HCV nội dung đồng đội nam Kiếm ba cạnh.

Như vậy, cùng với 2 HCV ở nội dung cá nhân, đoàn Hà Nội đã có thêm 1 tấm HCV nội dung đồng đội tại giải Đấu kiếm Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014. Giành HCĐ nội dung đồng đội nữ Kiếm chém là đoàn Hải Dương và Hải Phòng. Kết quả này cũng giúp đoàn Hà Nội củng cố ngôi vị dẫn đầu bảng xếp hạng môn Đấu kiếm.

Ở nội dung đồng đội nam Kiếm ba cạnh, đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành HCV khi hơn đoàn Hà Nội 2 điểm (30/28). Trận chung kết nội dung đồng đội nam Kiếm ba cạnh giữa đơn vị mạnh nhất làng Kiếm hiện nay là Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh đã diễn ra đầy kịch tính.  Mặc dù là nội dung thế mạnh (liên tục giành 6 HCV ở các kỳ Đại hội), nhưng các kiếm thủ đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã gặp phải trở ngại đó là sự chủ động tấn công của các kiếm thủ Hà Nội ở từng trận đấu.

Hôm nay, ngày 11/2 môn Đấu kiếm sẽ diễn ra 2 nội dung đồng đội nữ Kiếm ba cạnh và đồng đội nam Kiếm liễu.

Hải Phong