TS Võ Danh Hải tái đắc cử Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới

Ngày 20/8/2015, tại Hội nghị  Đại hội đồng Hiệp hội Võ thuật thế giới (WoMAU) lần thứ 14 diễn ra tại TP. Chungju, Hàn Quốc, TS Võ Danh Hải – Tổng thư ký Liên đoàn Vovinam thế giới đã được 40 các quốc gia thành viên tín nhiệm bầu tiếp tục nắm giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hiệp hội Võ thuật thế giới nhiệm kỳ 2015-2018.

Vovinam xuất hiện trong clip quảng bá Festival Võ thuật thế giới
Vovinam Việt Nam và “sứ mệnh kép” tại Giải Vô địch thế giới 2015

Được biết, tại Hội nghị này VS George J. Lepine (Canada) cũng đã được bầu làm chủ tịch WoMAU thay cho Chủ tịch Soh Byong Yong – vừa từ nhiệm. 3 Phó Chủ tịch khác đắc cử lần này thuộc về Sudan, Hàn Quốc và Philippines.

Quang cảnh Đại hội WoMAU lần thứ 14 - 2015
Quang cảnh Đại hội WoMAU lần thứ 14 – 2015

Tại Hội nghị, TS Võ Danh Hải cũng chuyển thư của TP. Hồ Chí Minh đề nghị chuyển thời gian tổ chức Liên hoan Võ thuật thế giới TP.HCM (dưới sự bảo trợ của WoMAU) vào tháng 3 năm sau nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thể dục Thể thao Việt Nam. Các quốc gia thành viên và tân chủ tịch George J.Lepine đánh giá cao những nổ lực của Việt Nam mà đại diện là Vovinam và Võ Cổ truyền khi quảng bá rất thành công 2 môn võ này ra quốc tế trong suốt thời gian qua.

Hội nghị lần thứ 14 WoMAU
Hội nghị lần thứ 14 WoMAU

Nhân đại hội lần này, WoMAU cũng kết nạp thêm 5 tổ chức thành viên mới đó là Hiệp hội Kapap Krav Maga (Israel), Dambe & Kokowa (Nigeria), Hiệp hội Võ thuật trên ngựa thế giới, Liên đoàn Taekwondo Tây Á, Liên đoàn Pencak Silat quốc tế.

WoMAU là tổ chức võ thuật quốc tế lớn nhất và uy tín nhất trên thế giới hiện nay, với 64 môn phái, tổ chức võ thuật thành viên của hơn 40 quốc gia trên khắp thế giới. WoMAU được đặt dưới sự giám sát trực tiếp của tổ chức UNESCO và hoạt động với mục đích cùng các quốc gia thành viên nghiên cứu, bảo tồn, và quảng bá các môn võ thuật truyền thống. WoMAU cũng đang thực hiện kế hoạch thuyết phục Uỷ ban Olympic quốc tế tổ chức một đại hội dành riêng cho các môn võ thuật vào năm 2017.

TS Võ Danh Hải phát biểu tại Đại hội WoMAU
TS Võ Danh Hải phát biểu tại Đại hội WoMAU

Kể từ năm 2000, Tổng cục TDTT Việt Nam đã cử hai đại diện ngành võ thuật quốc gia là Vovinam – Việt Võ Đạo và võ cổ truyền tham dự Liên hoan Chungju; đến tháng 9/2012, Võ thuật cổ truyền Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 40 của Hiệp hội, trước đó là Vovinam. Các nội dung trình diễn, thi đấu của đoàn Việt Nam luôn để lại trong lòng bạn bè quốc tế những tình cảm đẹp, mang dấu ấn của một đất nước có bản sắc văn hóa riêng và một nền tảng võ đạo vững chắc mấy ngàn năm lịch sử.

BCH WoMAU
BCH WoMAU

Từ năm 2012, với sự ủng hộ của chính phủ Hàn Quốc và các tổ chức quốc tế, Công viên Võ thuật thế giới đã được xây dựng tại TP. Chungju với diện tích hơn 200ha và tổng kinh phí xây dựng lên đến 180 triệu USD gồm công viên tượng võ thuật, nhà thi đấu ngoài trời, khu tập luyện võ thuật, bảo tàng võ thuật thế giới và nhiều hạng mục phục vụ cho việc quảng bá võ thuật như là một nét văn hóa thượng võ của toàn nhân loại.

Dù không cử đoàn tham dự Festival Võ thuật thế giới lần này nhưng Vovinam vẫn được BTC hết sức ưu ái khi đưa các màn biểu diễn của Vovinam vào trailer quảng bá về Festival Chungju lần này hết sức hoành tráng và là 1 trong 4 môn võ trong tổng số gần 60 môn võ của WoMAU xuất hiện trong đoạn clip này bên cạnh các đại phái võ thuật của thế giới như Muay, Taekkyon, Silat…

Vovinam xuất hiện trong video clip quảng bá Liên hoan võ thuật thế giới năm 2015:

[jwplayer player=”1″ mediaid=”65936″]

Trần Quân (từ Chungju, Hàn Quốc).