UFC 185: Khán giả ít, UFC vẫn kiếm bộn tiền

Ngay sau khi sự kiện UFC 185 kết thúc, như thường lệ, phía UFC cũng đã nhanh chóng công bố số tiền bán vé mà mình kiếm được từ sự kiện này.

UFC 185 lần này được tổ chức tại American Airlines Center, Dallas với sức chứa lên tới 18,500 chỗ ngồi, và có thể nới rộng lên hơn 19,000 chỗ ngồi khi cần.Theo công bố từ UFC, tuy nhà thi đấu American Airlines Center vẫn còn nhiều chỗ trống, nhưng theo thống kê thì đã có tới  17,160 người có mặt để chứng kiến trực tiếp sự kiện này, và qua đó cũng đã giúp cho UFC kiếm được 2.155 triệu USD tiền bán vé.

UFC 185: Khán giả ít, UFC vẫn kiếm bộn tiền
UFC 185: Khán giả ít, UFC vẫn kiếm bộn tiền

Thực tế thì đây cũng chưa phải là một con số có thể khiến UFC cảm thấy hài lòng, khi trong hai lần tổ chức sự kiện gần nhất tại American Airlines Center trước đây, lượng khán giả đến xem trực tiếp đều đông hơn. Cụ thể vào năm 2009, UFC 103 đã thu hút được 17,428 đến xem, trong đó số tiền bán vé thu được là 2.4 triệu USD. Trong khi UFC 171 vào năm ngoái, lượng khán giả đến sân lên đến 19,324 người, trong đó số tiền bán vé thu được là tới 2.6 triệu USD.

Nói về kết quả của sự kiện này, UFC 185 đã mang đến cho người hâm mô không ít bất ngờ, khi hai nhà vô địch ở giải nam – Pettis (hạng cân Lightweight) và giải nữ Esparza (hạng cân Strawweight) đều đã rủ nhau thất bại và trao lại chiếc đai cho Jedrzejczyk và Dos Anjos.

Xuân Anh