VĐV wushu Dương Thúy Vi mang về HCV đầu tiên tại ASIAD 17

Sau hàng loạt thất bại đáng tiếc ở bắn súng, cử tạ thì hôm qua, VĐV Dương Thúy Vi đã mang về tấm HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam (TTVN). Điều đáng nói, đây cũng là tấm HCV đầu tiên của wushu Việt Nam tại các kỳ ASIAD. Trước đây, thành tích cao nhất của wushu Việt Nam chỉ là HCB.

Kể từ năm 1994, wushu Việt Nam đã có những HCB của Nguyễn Thúy Hiền (ASIAD 1998), Ngọc Oanh (ASIAD 2002), Quốc Khánh, Quốc Vinh, Đức Trung (ASIAD 2006), Thanh Tùng và 3 HCB tán thủ tại ASIAD 2010.
Tại nhà thi đấu Ganghwa Dolmens Gymnasium, Dương Thúy Vi đã làm nên chiến thắng thực sự sau hai bài quyền được thể hiện xuất sắc. Đối thủ bám đuổi sát nút của cô là người Macau – võ sĩ Li Yi. Sau hai phần thi, Vi đạt tổng điểm 19,41, bởi ở phần thi kiếm thuật buổi sáng Thuý Vi giành được 9,71 điểm, chỉ hơn đối thủ vẻn vẹn 0,1 điểm, trở thành VĐV đầu tiên giành HCV cho đoàn TTVN tại kỳ ASIAD 2014 này.vi_opt890_SWRK.jpg
Sau khi đoạt HCV, Thúy Vi nói: “Em muốn gửi niềm tự hào, niềm hạnh phúc và chiến thắng cho bố mẹ em. Bố mẹ đã ủng hộ em tập luyện môn thể thao đầy gian nan này. Em cũng muốn cảm ơn các thầy, cô, các bác lãnh đạo đã tin tưởng và tạo điều kiện cho em được tập luyện, thi đấu”.

Với tấm HCV “mở màn” của Thúy Vi, Trưởng đoàn TTVN – ông Lâm Quang Thành – tin tưởng rằng đoàn TTVN sẽ hoàn thành được mục tiêu của mình. Thúy Vi sẽ được thưởng nóng khá long trọng ở làng VĐV vào tối 21.9.

Đối với bắn súng, dù hôm qua là một ngày buồn với thất bại của Xuân Vinh và Quốc Cường, nhưng ban huấn luyện cho biết: Bắn súng còn nhiều cơ hội khi những tay súng khác vào thi đấu. Cụ thể, có thể đặt hy vọng Triệu Thị Hoa Hồng, Lê Hoàng Ngọc, Nguyễn Thùy Dung sẽ thi 25m súng ngắn thể thao nữ ngày 22.9 hay Hà Minh Thành, Bùi Quang Nam, Kiều Thanh Tú ra quân ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam ngày 23.9.

Theo Lao Động