Võ sĩ Dương Thúy Vi được bình chọn gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu

 Nữ võ sĩ giành Huy chương Vàng duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại Á vận hội Asiad 17 Dương Thúy Viđược bình chọn là gương mặt trẻ thủ đô năm 2014.

Thông tin tại cuộc họp báo ngày 21.10, Phó bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội, anh Nguyễn Văn Thắng cho biết, Thành đoàn Hà Nội đã bình chọn 10 gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu.

Theo đó, 10 cá nhân được bình chọn danh hiệu này có thành tích đặc biệt xuất sắc, là đại diện tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, văn hóa nghệ thuật, an ninh quốc phòng, thể thao và tình nguyện vì cuộc sống.

Trong đó, nữ võ sĩ Dương Thúy Vi, người mang về chiếc Huy chương Vàng duy nhất cho đoàn thể thao Việt Nam tại Asiad 17 tổ chức tại Hàn Quốc vừa qua được bầu chọn danh hiệu Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2014. 

niem vui cua duong thuy vi khi gianh huy chuong vang
Niềm vui của Dương Thúy Vi khi giành Huy chương Vàng tại Asiad 17

Trên lĩnh vực lao động sáng tạo, phát triển kinh tế, danh hiệu này được trao cho Nguyễn Thị Thu Thương, Giám đốc Trung tâm dạy nghề và tạo việc làm Thương Thương, có trụ sở tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội.

Thương bị bệnh xương thủy tinh bẩm sinh, không thể tự đi lại chăm sóc cho bản thân. 31 tuổi nhưng Thương chỉ cao 0,8 mét nặng 20 kg. Vượt qua nghịch cảnh số phận, Thương quyết tâm học nghề và thành lập trung tâm dạy nghề và tạo việc làm giúp đỡ nhiều người khuyết tật có thu nhập ổn định.

Trên lĩnh vực học tập, danh hiệu cao quý này được trao cho Nguyễn Thế Hoàn, học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông chuyên Khoa học tự nhiên – Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Hoàn vừa giành Huy chương Vàng tại cuộc thiToán học quốc tế năm 2014 (IMO) được tổ chức tại Nam Phi.

Ngoài ra, danh hiệu gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu được trao cho nữ Phó giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2013, Nguyễn Ngọc Lưu Ly, Phó chủ nhiệm khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội; Phạm Ngân Giang, sinh viên Đại học Y Hà Nội; Đào Công Trường, Phó chủ tịch Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam xã Tản Lĩnh, Giám đốc Công ty cổ phần bánh sữa Ba Vì, huyện Ba Vì; Quách Hoàng Nhi, học sinh lớp 5B trường tiểu học Nam Thành Công, năm thứ hai hệ Trung cấp Piano, Học viện Âm nhạc Quốc gia; Hoàng Văn Đông, Trung đội trưởng Trung đội 1, Đại hội 2, Tiểu đoàn thông tin 610 Bộ Tư lệnh thủ đô; Nguyễn Trọng Tùng, Trưởng công an phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội; Bùi Sỹ Tuấn Anh, Phó trưởng khoa ngoại B1, Bệnh viện giao thông vận tải Trung ương, Phó chủ tich kiêm Phó tổng thư ký Hội thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội.

Lễ vinh danh và trao danh hiệu Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2014 diễn ra tại Đại hội Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội ngày 26.10.

Theo Thanh Niên Online