Võ thuật cổ truyền: TPHCM chiến thắng áp đảo

Sau hai ngày thi đấu vòng loại nội dung đối kháng, sáng hôm qua (12/12) các VĐV môn Võ cổ truyền bước vào thi đấu chung kết nội dung Quyền được diễn ra tại Nhà thi đấu Trần Quốc Toản – TP Nam Định và Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cho các VĐV thắng cuộc ở nội dung này.

Tham dự buổi Lễ trao giải có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I, Tổng cục Thể dục thể thao; Ông Khúc Mạnh Kiên – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định; Ông Lê Kim Hòa – Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Chuyên môn Liên đoàn Võ thuật cổ truyền, Phó trưởng Ban tổ chức môn Võ cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII; Ông Đỗ Quang Trung – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, Trưởng ban tổ chức môn Võ cổ truyền Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII.

Trong ngày thi đấu hôm qua, đúng như dự đoán của giới chuyên môn, đoàn TP HCM với lực lượng hùng hậu nhất đã giành 4 HCV ở các nhóm bài: Lão hổ thượng sơn + Độc lư hương (Nam, Nữ), Hùng kê quyền + Bát quái côn (Nam), Lão mai quyền + Siêu xung thiên (Nam).

Ông Lê Kim Hòa trao giải cho các VĐV thắng cuộc (Ảnh: Ngọc Tuấn)
Ông Lê Kim Hòa trao giải cho các VĐV thắng cuộc (Ảnh: Ngọc Tuấn)

– Ở nhóm bài 1: Lão hổ thượng sơn + Độc lư hương (Nam) HCV thuộc về võ sĩ Lê Thanh Hải (đoàn TPHCM), HCB thuộc về Nguyễn Trọng Nhân (CAND), HCĐ thuộc về Lê Thanh Hoàng (Nam Định); nhóm bài Lão hổ thượng sơn + Độc lư hương (Nữ) HCV thuộc về Nguyễn Mai Trinh, HCB – Ca Thị Thúy Khoa (Khánh Hòa), HCĐ – Lại Thị Thu Hương (Đắk Lắk).

– Ở nhóm bài 2: Hùng kê quyền + Bát quái côn (Nam): HCV – Châu Kiến Quốc (TPHCM), HCB – Phạm Tuân (Bình Định), HCĐ – Lê Tài Bảo Khôi (Cần Thơ); Hùng kê quyền + Bát quái côn (Nữ): HCV – Đỗ Thị Như Quỳnh (Bình Phước), HCB – Đới Thị Hoa (Hà Nội), HCĐ – Nguyễn Thị Hoàng Tú (Quảng Ngãi).

– Ở nhóm bài 3: Lão mai quyền + Siêu xung thiên (Nam): HCV – Dương Quốc Cường (TPHCM), HCB – Nguyễn Quốc Sỹ (Bình Định), HCĐ – Phạm Anh Dũng (Đồng Nai); Lão mai quyền + Siêu xung thiên (Nữ): HCV – Lê Thị Bích Loan (Quân Đội), HCB – Nguyễn Hoàng Trúc Khanh (TPHCM), HCĐ – Nguyễn Hoàng Anh (Khánh Hòa).

– Nhóm bài 4: Ngọc trản quyền + Thái sơn côn (Nam): HCV – Mai Thanh Tuấn (Bình Định), HCB – Nguyễn Minh Tân (Quân Đội), HCĐ – Lê Văn Thắng (Hòa Bình); Ngọc trản quyền + Thái sơn côn (Nữ): HCV – Phạm Thị Thảo Nguyên (Lâm Đồng), HCB – Nguyễn Thị Minh Trinh (Nam Định), HCĐ – Trần Thị Tuyết Trinh (Bình Định).

– Nhóm bài cuối cùng của nội dung Quyền: Tứ linh đao + Huỳnh long quyền (Nam): HCV – Lê Kim Hưng (CAND), HCB – Lê Nguyễn Đình Lân (Quân Đội), HCĐ – Nguyễn Phúc Trí (Khánh Hòa); Tứ linh đao + Huỳnh long quyền (Nữ): HCV – Cao Thị Loan (Khánh Hòa), Nguyễn Thị Tuyết Nhung (TPHCM), HCĐ – Lê Thị Mỹ Hoàng (Đồng Nai).

Với số lượng huy chương đã đạt được, đoàn Bình Định đứng Nhì toàn đoàn ở nội dung biểu diễn (1 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), sau đoàn TP Hồ Chí Minh (4 HCV, 2 HCB). Đoàn Quân đội đứng thứ Ba với 1 HCV, 2 HCB.

Ngày hôm nay (13/12) các VĐV tiếp tục thi đấu bán kết và chung kết nội dung Đối kháng. 

Việt Tuấn