Vương Thị Vỹ: Quyết tâm giữ vững ngai vàng

Vương Thị Vỹ hiện đang là đương kim vô địch của giải đấu Let’s Viet hạng cân nữ 57kg. Năm nay cô tiếp tục chinh chiến để bảo vệ chiếc đai vô địch của mình

Khi kinh nghiệm và sức trẻ đối đầu nhau trên sàn đấu
Kim Sang: Tập Taekwondo nhưng bén duyên với Boxing

Vương Thị Vỹ sinh tại vùng đất Quan họ Bắc Ninh, cô bén duyên với Boxing từ năm 2008, cơ duyên đưa cô đến với Boxing rất bất ngờ, từ một cô bé còn cắp sách đến trường, trong một đợt lần tuyển sinh cho lớp đào tạo trẻ, Thị Vỹ đã lọt vào mắt của các thầy ở Trung tâm, một cô bé có vóc dáng cao to, khỏe mạnh và từ đó Thị Vỹ đã theo đuổi Boxing đến tận hôm nay.

thivy3

Ban đầu khi mới bắt đầu tập luyện Boxing, Thị Vỹ đã có ý định bỏ cuộc vì quá vất vả, quá sức với một cô nhóc tuổi còn non trẻ. Nhưng nhờ sự động viên của các thầy ở Trung tâm huấn luyện và chính gia đình của cô đã tiếp động lực cho Thị Vỹ bỏ qua những khó khăn vất vả vượt qua thử thách.

Chính nhờ ý chí vươn lên của mình, đến nay Thị Vỹ đã gặt hái vô số thành công trong thi đấu, tiêu biểu như: 3 HCV giải trẻ các năm 2010, 2011 và 2012, 3 HCV vô địch QG 2012, 2013, 2015 và đặc biệt là tấm HCV trẻ thế giới 2011.

Trong mùa giải thứ hai của giải tranh đai vô địch Let’s Viet, Thị Vỹ đã xuất sắc vượt qua hàng loạt đối thủ và tiến tới chức vô địch đầu tiên của mình tại đấu trường này. Năm nay, cô tham gia vào mùa giải thứ 3 với quyết tâm bảo vệ chức vô địch của mình.

thivy

Điều đặc biệt ở Thị Vỹ là cô rất thần tượng võ sĩ Manny Pacquiao nhưng lại chơi theo phong cách của huyền thoại Floyd Mayweather, giải thích lý do tại sao lại có điều đặc biệt như vậy, Thị Vỹ (cười) nói:

“Trong lần mình đi tập huấn ở Philippin, sống và tập luyện ở đấy một thời gian, thì mình cảm thấy con người của họ có những nét tương đồng với chính con người của mình và Philippin cũng chính là quê hương của Manny Pacquiao, nên đâm ra mình rất thích xem anh đánh”.

“Tuy nhiên, mình thất Manny Pacquiao thật nhưng lối đánh của mình thì lại giống Floyd Mayweather, vì mình rất thích lối đánh kiểu phòng thủ phản công đấy. Thật sự lối đánh đó rất hay và rất cuốn hút mình”.

Liệu Vương Thị Vỹ có bảo vệ thành công chiếc đai vô địch của mình và bước tiếp lên ngôi vương mùa giải thứ 3. Hãy cùng chờ đón xem màn trình diễn của cô vào lúc 14h, ngày 3-10-2015, tại nhà thi đấu QK7.

H.C