(VoThuat.vn) – Nếu đánh bại Marvin Vettori tại UFC on ABC 2, Darren Till sẽ được trao cơ hội đối đầu với Israel Adesanya.

Mục tiêu trở thành võ sĩ thứ 8 trong lịch sử UFC vô địch 2 hạng cân của Israel Adesanya đã phải gác lại, sau thất bại trước Jan Blachowicz ở trận ra mắt light heavyweight. Thất bại điểm số đồng thuận (49-46, 49-45, 49-45) cũng là trận thua đầu tiên trong sự nghiệp của Adesanya.

Hiện tại, vẫn chưa rõ hướng đi tiếp theo Adesanya. Nếu trở lại middleweight, ‘Stylebender’ không thiếu các đối thủ tiềm năng. Đó có thể là màn tái đấu với Robert Whittaker, Marvin Vettori hoặc những đối thủ như Darren Till, Kevin Holland.

Adesanya đồng ý trao cơ hội tranh đai cho Till.

Theo kế hoạch, Whittaker dự kiến ​​sẽ đối đầu Kelvin Gastelum vào ngày 17 tháng 4, trong khi Till và Vettori sẽ phân tài cao thấp trong trận đấu tâm điểm của sự kiện UFC on ABC 2 vào ngày 10 tháng 4.

Chia sẻ trên ESPN, Adesanya khẳng định sẽ trao cơ hội tranh đai cho Till nếu võ sĩ người Anh giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới.

“Chắc chắc nếu Till giành chiến thắng trước Vettori, cậu ấy sẽ có cơ hội thách thức đai của tôi. Cậu ấy đứng đầu danh sách, nhưng đừng quên nhiệm vụ của mình, chú em lười biếng,” võ sĩ người New Zealand gốc Nigeria cho hay. Cũng theo Adesanya, nhà vô địch middleweight dự kiến sẽ trở lại lồng Octagon sớm nhất là tháng 5 hoặc tháng 6.

Till sẽ phải vượt qua Vettori nếu muốn tranh đai UFC middleweight.

Động thái từ Adesanya chẳng khác nào “cơ hội trời cho” với Till. Võ sĩ người Anh không có phong độ tốt trong thời gian qua khi để thua 3/4 lần thượng đài gần nhất. Tuy vậy, việc đánh bại Vettori dự báo sẽ rất khó khăn cho “The Gorilla”.

Theo đó, võ sĩ người Italia chính là đối thủ khiến Adesanya phải “trầy da tróc vảy” ở màn đối đầu hồi tháng 4/2018. Dù chịu thất bại sau cùng, nhưng không thể phủ nhận kèo đấu với Vettori chính là màn đọ sức khó nhằn nhất với ‘Stylebender’ tại middleweight.

VoThuat.vn


Tin liên quan: