Lý Liên Kiệt và tuổi thơ thiếu tình thương của cha

Là một ngôi sao võ thuật nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ, sự nghiệp thành công với lượng fan đông đảo nhưng ít ai biết được rằng thời thơ ấu của Lý Liên Kiệt có nhiều khổ cực, thiếu thốn tình yêu thương của người cha.

Ngắm vẻ mê hoặc của người tình sao hành động Jason Statham
3 trận đấu “để đời” của Chân Tử Đan với sao ngoại

Lý Liên Kiệt từng chia sẻ rằng tuổi thơ của anh là những ngày khốn khó và thiếu thốn tình cảm: “Gia đình tôi nghèo lắm, phải sống bằng tiền trợ cấp của chính phủ khi tôi mới 2 tuổi thì cha tôi qua đời vì lao động nặng nhọc.  Một mình mẹ nuôi anh chị em tôi trưởng thành, vì thế từ nhỏ tôi đã phải lao động kiếm tiền sớm để giúp mẹ. Khi trưởng thành tôi lại càng thấm thía giá trị những gì mình làm ra.”

1405070037lylienkiet13
Lý Liên Kiệt (mũi tên đỏ) cùng đội tuyển Wushu Trung Quốc

Cha qua đời khi còn quá nhỏ nên khi lớn lên Lý Liên Kiệt luôn luôn cảm thấy buồn tủi bởi sự thiếu thốn tình thương của người cha. Nam diễn viên 53 tuổi tiết lộ: “Khi tham gia Thiếu Lâm Tự, tôi không thể thốt lên lời gọi “ba ba” trong lúc diễn được, đến mức tôi phải yêu cầu đạo diễn sửa kịch bản dùng chữ khác thay thế.”

Lý Liên Kiệt (bìa phải) được thầy cô thương yêu.
Lý Liên Kiệt (bìa phải) được thầy cô thương yêu.

Là con út trong gia đình, lại yếu ớt nên mẹ không cho anh làm công việc gì nặng nhọc. Trong khi bạn bè cùng lứa được đi bơi, đạp xe đạp thì Lý Liên Kiệt lại bị mẹ thường xuyên nhốt ở nhà. Ở trường, Lý Liên Kiệt là “trò cưng” của các thầy cô, được thầy chọn làm lớp trưởng thể dục, với nhiệm vụ là phải dẫn toàn bộ các học sinh từ khối 1 tới khối 6 đi học mỗi khi có tiết học này. Thích vận động, học hành giỏi giang nhưng Lý Liên Kiệt học rất kém môn nhạc vì ngũ âm của anh không tốt. Tuy nhiên, anh được giáo viên dạy nhạc rất chiều chuộng; mỗi giờ kiểm tra nghe tới tên mình, Lý Liên Kiệt đứng lên, giáo viên nhạc lại nói: “Lý Liên Kiệt à, hôm nay cổ họng em không được tốt phải không, em không phải thi nữa, ngồi xuống đi, 100 điểm”.

Quang Phong (Tổng hợp)

Có thể bạn quan tâm: Lý Liên Kiệt trình diễn Wushu năm 1978

[jwplayer player=”1″ mediaid=”109554″]