(VoThuat.vn) – Tương lai của Tyson Fury được làm rõ sau một vài câu chuyện không mấy vui vẻ trong vài tuần qua.

Cái tên Tyson Fury đang trở thành đề tài bán tán xôn xao trong làng quyền anh thế giới trong thời gian qua. Thứ nhất chính là cuộc đại chiến giữa “Vua giang hồ” và Anthony Joshua liệu có diễn ra hay không. Thứ 2, vụ bê bối sử dụng doping 2015 của Fury vừa bị UKAD – Uỷ ban phòng chống doping Vương quốc Anh, điều tra lại với nhân chứng là một nông dân ở Person có tên Martin Carefoot.

Vụ bê bối doping 2015 của Fury bị lật lại bởi Carefoot.

Do đó, mới đây phía Fury phải ra thông báo gửi đến người hâm mộ. Cụ thể như sau: “Do sự xuất bản của một số báo cáo và bài báo mang tính sai lệch và xuyên tạc liên quan đến Fury, nên tuyên bố sau đây được đưa ra bởi MTK Global, Top Rank và Queensberry Promotion.

Tyson Fury là ứng cử viên nặng ký được công nhận trên toàn cầu, là các nhà vô địch Lineal, WBC, Ring Magazine hiện tại.

Khi mọi thứ trở nên ổn định, Fury được ký hợp đồng chiến đấu lần thứ 3 với cựu vô địch thế giới WBC, Deontay Wilder.

Bất kỳ tuyên bố nào được đưa ra liên quan đến các cuộc đàm phán, địa điểm hay bất kỳ điều gì khác nên được bỏ qua.

MTK Global, Top Rank và Queensberry Promotion đã và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau để mang đến cho Fury những cơ hội tốt nhất nhằm nâng cao sự nghiệp và thu nhập của anh ấy.

Rõ tương lai của Fury sau những lùm xùm vừa qua.

Điều này sẽ yêu cầu mỗi bên, cũng như chính Fury, tiếp tục hợp tác với nhau để khám phá tất cả các khả năng trong tương lai.

Cho đến nay, sự hợp tác đã cho thấy Fury tham gia vào một trong những hợp đồng béo bở nhất trong lịch sử quyền anh và trở thành một hiện tượng toàn cầu. Fury đòi lại vị trí chính đáng của mình trên đỉnh vinh quang hạng nặng.

Mọi cập nhật liên quan đến các trận đánh trong tương lai sẽ chỉ được thực hiện thông qua các kênh chính thức và chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho người hâm mộ quyền anh những trận đánh lớn nhất và hay nhất liên quan đến ‘Vua giang hồ'”.

Phi Phạm


Tin liên quan: